Tây Nguyên - Nam Trung bộ nườm nượp khách du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày là "cú hích" cho du lịch các địa phương, trong đó có khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ. Các trung tâm du lịch, tuy đông khách nhưng không bị quá tải.

Tại tỉnh Khánh Hòa, các khách sạn trung tâm TP Nha Trang đều đạt công suất trên 80% những ngày cao điểm, từ 1 đến 3-5.

Một số khu nghỉ dưỡng ven biển công suất từ 90%, nhiều cơ sở kín phòng trong thời gian nghỉ lễ.

Dòng xe nối đuôi nhau về các khu, điểm du lịch ở phía Nam Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG
Dòng xe nối đuôi nhau về các khu, điểm du lịch ở phía Nam Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Trên đường Trần Phú, dòng xe nối đuôi nhau về các điểm tham quan như Bảo tàng Hải Dương học, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar... Ngoài ra, các tour biển, đảo, du lịch đồng quê... cũng được nhiều du khách lựa chọn khi đến nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Ông Trần Văn Phú, Trưởng Bến tàu du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang), thông tin, trong dịp nghỉ lễ có khoảng 25.000 lượt khách chọn đi tour biển, đảo trong vịnh Nha Trang.

Trong đó, cao điểm là từ ngày 1 đến 3-5, dao động 6.000 - 8.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 30% so với ngày thường, chủ yếu đến các điểm du lịch như Hòn Mun, Bãi Tranh, vịnh San Hô... và các tour lặn ngắm san hô, câu cá, câu mực.

Các tour biển, đảo, du lịch đồng quê... được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: HIẾU GIANG
Các tour biển, đảo, du lịch đồng quê... được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: HIẾU GIANG

Tương tự, các điểm du lịch trên địa bàn TP Nha Trang có lượng khách đổ về đông đúc, song được đánh giá là còn tăng thêm nữa vào các ngày 2 và 3-5.

Một phần nhờ tuyến cao tốc thông suốt từ TPHCM đến Nha Trang - Khánh Hòa, lượng người dân sử dụng xe cá nhân để du lịch tăng vọt.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, người dân, du khách hạn chế sử dụng xe cá nhân trong giờ cao điểm, ưu tiên phương tiện công cộng hoặc đi bộ khi tham quan nội thành.

Hiện TP Nha Trang bố trí tạm 6 bãi đỗ xe trên địa bàn phục vụ nhu cầu của người dân, du khách.

Du khách xếp hàng mua vé tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar. Ảnh: HIẾU GIANG
Du khách xếp hàng mua vé tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, với khoảng 1.200 cơ sở lưu trú, hơn 60.000 phòng, địa phương đủ sức đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Sở đã yêu cầu các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là thực hiện nghiêm an toàn thực phẩm, an toàn các hoạt động trải nghiệm để đón khách.

Các doanh nghiệp du lịch đã chủ động xây dựng, làm mới sản phẩm du lịch, tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, du lịch văn hóa, ẩm thực trong dịp lễ. Nhiều doanh nghiệp du lịch cũng đã áp dụng chính sách kích cầu như “nghỉ 5 đêm tặng 1 đêm”.

Bãi biển Nha Trang xanh mát nổi tiếng, hấp dẫn nhiều du khách trong và ngoài nước. Ảnh: HIẾU GIANG
Bãi biển Nha Trang xanh mát nổi tiếng, hấp dẫn nhiều du khách trong và ngoài nước. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Nguyễn Minh Khôi, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cũng cho biết, từ ngày 29-4 đến 5-5, sân bay Cam Ranh phục vụ khoảng 526 chuyến quốc tế và 360 chuyến nội địa, trung bình 126 chuyến/ngày, lượng khách qua cảng ước khoảng 145.000 lượt (bao gồm đến và đi), tăng 3% so với cùng kỳ và 15% so với ngày thường.

Tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), trong ngày 2-5, khách du lịch tương đối đông, xu hướng đi du lịch theo từng gia đình hay nhóm nhỏ được phần lớn du khách lựa chọn.

Ghi nhận tại các điểm tham quan nổi tiếng như Thung lũng tình yêu, Vườn hoa Đà Lạt, Ga Đà Lạt, Thác Datanla, cáp treo Đà Lạt… du khách tăng so với ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

Du khách trải nghiệm cưỡi ngựa trong Khu du lịch Thung lũng tình yêu, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Du khách trải nghiệm cưỡi ngựa trong Khu du lịch Thung lũng tình yêu, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các quán cà phê lớn tại Đà Lạt cũng được nhiều du khách lựa chọn nghỉ ngơi thư giãn, khiến những khu vực này thường xuyên rơi vào cảnh quá tải.

Kỳ nghỉ lễ năm nay tại Đà Lạt diễn ra đêm Chung kết Dalat Best Dance Crew 2025, thu hút hàng chục ngàn khán giả trực tiếp theo dõi tại quảng trường Lâm Viên – TP Đà Lạt.

Đây là hoạt động thường niên diễn ra vào dịp nghỉ lễ 30-5 và 1-5 đã tạo sức hút đối với những người đam mê âm nhạc đến với TP Đà Lạt.

TP Đà Lạt hiện có gần 2.500 cơ sở lưu trú du lịch, với công suất khoảng 31.000 phòng, do kỳ nghỉ kéo dài nên tình trạng “cháy phòng” đã không xảy ra. Dù cao điểm kỳ nghỉ lễ nhưng nhiều cơ sở vẫn còn nhiều phòng trống phục vụ du khách.

Với thời tiết mát mẻ, Đà Lạt là điểm đến ưa thích của nhiều du khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Với thời tiết mát mẻ, Đà Lạt là điểm đến ưa thích của nhiều du khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngày 2-5, ghi nhận tại các khu du lịch nổi tiếng tại Bình Thuận như Hàm Tiến – Mũi Né, Tiến Thành (TP Phan Thiết), đảo Phú Quý… lượng khách du lịch tăng mạnh.

Anh Lê Trung (ngụ TPHCM) cho biết: “Ngày 30-4 và 1-5, nhiều người dân TPHCM chưa đi du lịch vì còn nán lại xem Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Bắt đầu từ chiều ngày 1 và sáng 2-5, chúng tôi rời khỏi thành phố để đi du lịch, nghỉ dưỡng. Dịp này, thời tiết nắng nóng nên gia đình tôi chọn đi du lịch biển ở Bình Thuận để giải nhiệt”.

Hàng ngàn du khách tham quan NovaWorld Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Hàng ngàn du khách tham quan NovaWorld Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bước sang ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ, các tuyến đường ra khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, NovaWorld Phan Thiết… chật kín phương tiện, nhưng giao thông được điều tiết phù hợp nên không xảy ra kẹt xe.

Đại diện NovaWorld Phan Thiết (xã Tiến Thành, TP Phan Thiết) thông tin, trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, địa điểm này đón khoảng 100.000 lượt khách.

Trong ngày 2-5, 3 chiếc tàu cao tốc chở khách du lịch từ đất liền ra đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) và ngược lại đã hoạt động hết công suất.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, từ ngày 30-4 đến ngày 4-5, các tàu cao tốc sẽ hoạt động trung bình 12 chuyến/ngày, trong đó có 6 chuyến từ đất liền ra đảo Phú Quý và 6 chuyến từ đảo về đất liền. Đến thời điểm hiện tại, hơn 100 khách sạn, homestay ở huyện đảo Phú Quý đã kín phòng.

Du khách tham quan Hòn Tranh thuộc đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Du khách tham quan Hòn Tranh thuộc đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận cho biết, kỳ nghỉ lễ kéo dài, thời tiết lại nắng nóng nên nhu cầu đi du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng ở tuyến biển, đảo tăng cao.

Dự kiến dịp lễ này, tỉnh Bình Thuận đón khoảng 228.500 lượt khách, công suất phòng bình quân vào các ngày cao điểm từ 30-4 đến 3-5 khoảng 75 - 95%, doanh thu ước khoảng 450 tỷ đồng.

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, du khách khắp các tỉnh, thành nườm nượp đến Khu du lịch sinh thái Măng Đen (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) nghỉ dưỡng.

Toàn huyện Kon Plông có 143 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với 1.280 phòng, đều lấp đầy khách.

Các điểm tham quan "hút" khách là chợ phiên Măng Đen, khu kinh tế đêm Măng Đen, vườn nghệ thuật Măng Đen, hồ Đam Bri, thác Pa Sỹ và các trang trại nông nghiệp vườn hoa.

Để phục vụ du khách được chu đáo, vào ban đêm, huyện Kon Plông tổ chức các chương trình ca hát, biểu diễn nghệ thuật; chiêu đãi miễn phí rượu cần và ẩm thực ngoài trời.

Du khách thưởng thức biểu diễn nghệ thuật tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG
Du khách thưởng thức biểu diễn nghệ thuật tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Theo ĐOÀN KIÊN - HIẾU GIANG - NGUYỄN TIẾN - HỮU PHÚC (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

(GLO)- Một ngày giữa tháng Tư, tôi có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. Như tín hiệu của vũ trụ, có điều gì đó thôi thúc tôi phải về với nơi mà 50 năm về trước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui của ngày đại thắng, thống nhất non sông.

Điểm hẹn xanh An Toàn

Điểm hẹn xanh An Toàn

An Toàn là một xã vùng cao của An Lão - huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Bình Định, vùng đất còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, trong lành, điểm đến lý tưởng cho những ai muốn được chữa lành giữa thiên nhiên xanh tươi, thế giới tự nhiên hài hòa.

Quảng Ngãi: Đảo Bé Lý Sơn có gì mà được ví như 'thiên đường' giữa biển khơi?

Quảng Ngãi: Đảo Bé Lý Sơn có gì mà được ví như 'thiên đường' giữa biển khơi?

Đảo Bé, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được ví như “thiên đường” du lịch giữa biển khơi, nơi đây sở hữu cảnh sắc hoang sơ, những vách đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm, bờ cát trắng mịn, bờ biển đẹp... Chính vẻ đẹp vừa mộc mạc, vừa thơ mộng ấy đã mang lại sức hút riêng biệt cho vùng đất này.