Khách du lịch đến Lâm Đồng tăng 158%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông tin từ ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 9 tháng năm 2022, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt đạt trên 5,4 triệu lượt, tăng 158% so với cùng kỳ năm 2021. 
Du lịch dã ngoại là loại hình được nhiều du khách lựa chọn khi đến TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh baolamdong.vn
Du lịch dã ngoại là loại hình được nhiều du khách lựa chọn khi đến TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh baolamdong.vn
Mặc dù đã qua cao điểm mùa du lịch (mùa hè) nhưng lượng du khách tới TP. Đà Lạt hiện vẫn rất lớn, nhất là vào những ngày cuối tuần.
Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong 9 tháng năm 2022, lượng khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt trên 5,4 triệu lượt, tăng 158% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 98,5% kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 70.000 lượt, tăng 366,7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 46,7% kế hoạch năm 2022; khách qua lưu trú 3.630.000 lượt, tăng 109,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 72,6% kế hoạch năm 2022.
Thời gian qua, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tích cực đầu tư, tôn tạo, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ và tăng cường tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt an ninh trật tự cho du khách.
Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng cũng tiếp tục thực hiện các giải pháp để kích cầu du lịch, giữ gìn, tôn tạo kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch gắn với phát triển kinh tế đêm, phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, du lịch canh nông, nâng cao thời gian, mức chi tiêu và mức độ hài lòng của du khách.
Theo kế hoạch, cuối năm nay, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 sẽ được UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức sau khi bị hoãn vào năm 2021 bởi dịch bệnh Covid-19. Các sự kiện của Festival hoa lần này được tổ chức kéo dài trong 2 tháng với kỳ vọng tiếp tục thu hút thêm lượng lớn du khách trong và ngoài nước tới thành phố này.
XUÂN PHẠM (tổng hợp từ baolamdong.vn, cand.com.vn)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null