Khai mạc Chợ phiên Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 5-10, tại chợ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã khai mạc Chợ phiên Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh năm 2019 và Liên hoan cồng chiêng toàn huyện lần thứ 6.
Khai mạc Chợ phiên Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy
Khai mạc Chợ phiên Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy
Đây là hoạt động nhằm tạo cơ hội để những sản vật đặc trưng cũng như những nét văn hóa của địa phương được giới thiệu đến người dân và du khách gần xa với gần 40 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. 
Chợ phiên còn có 1 gian hàng của huyện Chư Pah, 1 gian hàng của TP. Pleiku và 2 gian hàng của cư dân dọc biên giới nước bạn Campuchia. Các mặt hàng được bán tại chợ phiên rất đa dạng, gồm: sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt; sản phẩm nông lâm thủy sản đã qua sơ chế, chế biến; sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển nông thôn cho đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ… 
Nhiều sản phẩm nông sản địa phương được trưng bày tại Chợ phiên Cửa khẩu Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy
Nhiều mặt hàng nông sản địa phương được trưng bày tại Chợ phiên Cửa khẩu Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy
Nét nổi bật của Chợ phiên Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh năm 2019 là kết hợp tổ chức song song với liên hoan cồng chiêng huyện Đức Cơ lần thứ 6 với sự tham gia của 10 đội cồng chiêng đến từ 9 xã, thị trấn và Trường THCS Dân tộc Bán trú huyện Đức Cơ.
Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ đã kết hợp tổ chức Liên hoan cồng chiêng với chợ phiên. Ảnh: Hà Duy
Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ đã kết hợp tổ chức Liên hoan cồng chiêng với chợ phiên. Ảnh: Hà Duy
Năm 2019 là năm thứ 2 huyện Đức Cơ tổ chức chợ phiên và là lần đầu tiên chợ phiên được tổ chức tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Đây là cơ hội để huyện Đức Cơ giới thiệu tiềm năng, thế mạnh cũng như những nét văn hóa của địa phương để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trong thời gian đến.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Phạm Khánh Hồng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 280 (nhiệm kỳ 2025-2030)

Đại tá Phạm Khánh Hồng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 280 (nhiệm kỳ 2025-2030)

(GLO)- Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp vào chiều 2-6.

Ia O: Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa

Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa ở Ia O

(GLO)- Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2020, xã Ia O tiếp tục được huyện Ia Grai chọn làm xã điểm xây dựng NTM nâng cao. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã không chỉ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng mà còn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

 Chuyện ấp trưởng tiếp tế cho cách mạng

Chuyện ấp trưởng tiếp tế cho cách mạng

(GLO)- Ngày 1-9-1962, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ký Sắc lệnh lập tỉnh Phú Bổn, đồng thời đẩy mạnh gom dân lập ấp chiến lược nhằm tăng cường sự kiểm soát đối với vùng đất tiếp giáp giữa các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên ngày nay.

Ia Piơr “cập bến” nông thôn mới

Ia Piơr “cập bến” nông thôn mới

(GLO)- Sau 14 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Ia Piơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Đây là kết quả của sự nỗ lực từ hệ thống chính trị địa phương cùng các tầng lớp nhân dân.

Gia Lai: Bàn giao dự án xây dựng trường cho em tại xã Ia Lâu

Gia Lai: Bàn giao dự án xây dựng trường cho em

(GLO)- Ngày 27-5, Hội từ thiện Chùa Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Công ty TNHH GazeFi TP. Hồ Chí Minh bàn giao dự án xây trường cho em: Công trình lớp mẫu giáo thuộc Trường mẫu giáo Tân Tiến tại xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Khởi sắc vùng biên Ia Chía

Khởi sắc vùng biên Ia Chía

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã biên giới Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.