Kbang: Lan tỏa những mô hình dân vận khéo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, công tác dân vận được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) triển khai sâu rộng và tạo sức lan tỏa từ những mô hình, chương trình phù hợp với yêu cầu thực tiễn, gắn với việc hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bộ đội giúp dân xây dựng nông thôn mới

Ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND xã Đak Rong-cho hay: Từ ngày 17 đến 29-12-2020, 30 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5) đã giúp người dân làng Hà Đừng 2 hơn 650 ngày công lao động để chỉnh trang nhà ở, dọn vệ sinh môi trường, khai hoang xây dựng đồng ruộng. Theo đó, đơn vị tham gia nạo vét 1,5 km kênh mương thủy lợi; di dời, sắp xếp 20 nhà ở; khai hoang, làm đất 1 ha đất ruộng; dọn vệ sinh 1,7 km đường nội làng; thăm hỏi 20 gia đình khó khăn làng Hà Đừng 1, Hà Đừng 2.

“Ủy ban nhân dân xã đã chủ động phân công cán bộ, công chức theo dõi và bố trí lực lượng tham gia cùng bộ đội thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đồng thời, xã bố trí nơi sinh hoạt và hỗ trợ bộ đội về điều kiện công tác”-Chủ tịch UBND xã Đak Rong cho biết.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5 giúp người dân làng Hà Đừng 1(xã Đak Rong, huyện Kbang) khai hoang ruộng đồng. Ảnh: Minh Nguyễn
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2) giúp người dân làng Hà Đừng 1 (xã Đak Rong, huyện Kbang) khai hoang ruộng đồng. Ảnh: Minh Nguyễn


Theo Thượng úy Lê Tuấn Vũ-Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2): Cũng trong thời gian này, 53 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã thực hiện đợt “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Kon Pne”. Tại xã vùng sâu này, đơn vị tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa, khu vực trường học, nhà rông nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với các lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ và người dân địa phương huy động hơn 400 ngày công lao động thực hiện các phần việc như: đắp, xây kè đập dân sinh dẫn nước, nạo vét mương nội đồng phục vụ sản xuất cho bà con. Tiến hành san lấp mặt bằng, di chuyển nhà cho 12 hộ (làng Kon Hleng và Kon Ktonh); phát quang thực bì, cải tạo, củng cố sân chơi cho các cháu thiếu nhi trường mẫu giáo; phát dọn hơn 10 km đường liên xã.

Tiếp tục tăng cường công tác dân vận

Được sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy, từ năm 2017 đến nay, Điện lực Kbang hỗ trợ 10 hộ dân các xã Đông, Tơ Tung, Đak Rong thoát nghèo. Ông Trần Điển-Giám đốc Điện lực Kbang-cho biết: “Chúng tôi phân công cán bộ, công nhân viên thường xuyên thăm hỏi, động viên, đồng thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất để các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu V giúp người dân là Hà Đừng 1, xã Đak Rong di dời nhà ở. Ảnh: Minh Nguyễn
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2) giúp người dân làng Hà Đừng 1 (xã Đak Rong, huyện Kbang) di dời nhà ở. Ảnh: Minh Nguyễn


Theo ông Đỗ Phúc Quán-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kbang: Năm 2020, các ban ngành, đoàn thể, địa phương rất tích cực tham gia công tác dân vận. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các đơn vị quân đội và nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, huyện đã có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặt biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với 3 đơn vị quân đội (Sư đoàn 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 368) triển khai công tác dân vận, hỗ trợ 4 xã: Đak Smar, Kon Pne, Đak Rong, Krong xây dựng nông thôn mới, tham gia hỗ trợ trên 2.500 ngày công lao động; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm công tác dân vận giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra tại 3 xã: Tơ Tung, Lơ Ku, Đak Rong với 1.200 ngày công.

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kbang cho hay: Huyện đang tiếp tục triển khai 145 mô hình thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nhiều mô hình điểm được đánh giá đạt chất lượng hiệu quả tiếp tục được nhân rộng cho bà con học tập làm theo như: trồng chuối ghép mô, nuôi dê sinh sản, nuôi heo đen; trồng sa nhân tím...

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2) giúp dân xã Kon Pne đắp kè đập dân sinh dẫn nước, nạo vét mương nội đồng. Ảnh: Minh Nguyễn
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2) giúp người dân xã Kon Pne đắp kè đập dân sinh dẫn nước. Ảnh: Minh Nguyễn

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX về công tác dân vận. Phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận với các ngành chức năng nhằm tạo sức mạnh chung trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kbang khẳng định.
 

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null