Kbang “gỡ khó” để xây dựng làng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới (NTM), Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy Đảng, chính quyền các xã. Theo đó, giai đoạn 2023-2025, huyện phấn đấu có thêm 11 làng đạt chuẩn NTM.

Nỗ lực từ cơ sở

Theo kế hoạch đăng ký xây dựng làng NTM giai đoạn 2018-2022, huyện Kbang có 14 làng (thuộc 13 xã, thị trấn) đạt chuẩn. Tuy nhiên, hiện nay, mới có 6 làng được Chủ tịch UBND huyện công nhận. Nguyên nhân là do giai đoạn này huyện liên tiếp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19.

Hạ tầng giao thông tại các làng nông thôn mới của huyện Kbang được đầu tư ngày càng khang trang. Ảnh: Minh Nguyễn

Hạ tầng giao thông tại các làng nông thôn mới của huyện Kbang được đầu tư ngày càng khang trang. Ảnh: Minh Nguyễn

Ông Dương Quốc Điệp-Chủ tịch UBND xã Kon Pne-cho biết: Địa phương đăng ký xây dựng làng Kon Ktonh đạt chuẩn NTM năm 2020. Song qua rà soát theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 thì làng chỉ mới đạt được 13 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí chưa đạt như: nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo...

Chủ tịch UBND xã Kon Pne phân tích nguyên nhân: “Dân cư trên địa bàn xã đa số là đồng bào Bahnar, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên việc huy động nguồn lực trong dân gặp nhiều khó khăn. Trình độ dân trí thấp cộng với năng lực chuyên môn của cán bộ xã còn hạn chế nên việc nắm bắt và triển khai thực hiện chương trình chưa kịp thời, sâu sát; quỹ đất quy hoạch để mở rộng khu dân cư tại các làng hầu như không còn. Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch và đề nghị Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng làng NTM, quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 sẽ về đích”.

Tại Nghĩa An, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thảo cũng nêu một số khó khăn: Một bộ phận người dân vẫn còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước nên việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng làng NTM còn hạn chế. Đặc biệt, tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (14,1%), vị trí sản xuất không thuận lợi; trình độ, năng lực sản xuất còn thấp...

Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho hay, sau khi làng Lợk được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020, xã đăng ký xây dựng làng Kuao đạt chuẩn vào năm 2023. Triển khai nhiệm vụ này, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tăng cường cán bộ, công chức xuống làng hỗ trợ thực hiện các tiêu chí còn lại; UBND xã cũng thành lập các tổ rà soát, đánh giá các tiêu chí và xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, phấn đấu giảm 11 hộ nghèo, đề xuất hỗ trợ thực hiện kế hoạch xóa nhà ở tạm bợ cho 5 hộ dân; đồng thời vận động các hộ tham gia dự án hỗ trợ chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng, liên kết trồng keo lai từ nguồn vốn chương trình NTM để từng bước thoát nghèo.

Tìm hướng giải quyết các tiêu chí khó

Chủ tịch UBND xã Kon Pne cho biết, để dân làng Kon Ktonh sớm hoàn thành tiêu chí thu nhập, UBND xã tiếp tục vận động bà con luân canh các loại cây trồng nhằm tăng năng suất. Mặt khác, UBND xã cũng chỉ đạo triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả gắn với tiêu thụ sản phẩm, phù hợp với địa phương như: trồng cây dược liệu dưới tán rừng, thâm canh lúa nước, trồng mì cao sản, mắc ca.

Chính quyền các xã, thị trấn của huyện Kbang tích cực củng cố các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm để tăng giá trị, cải thiện thu nhập cho người dân. Ảnh: Minh Nguyễn

Chính quyền các xã, thị trấn của huyện Kbang tích cực củng cố các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm để tăng giá trị, cải thiện thu nhập cho người dân. Ảnh: Minh Nguyễn

Còn đối với xã Đông, theo bà Nguyễn Thị Liên-Phó Chủ tịch UBND xã: Bên cạnh giữ vững danh hiệu NTM của làng Tờ Mật, xã phấn đấu xây dựng làng Muôn đạt chuẩn NTM trong năm 2023, làng Đak Giang 2 phấn đấu về đích vào cuối năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND xã Đông thông tin: Tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn, xã ưu tiên đầu tư cho sản xuất nông nghiệp tại các làng. Song song đó, xã tạo điều kiện cho các hộ dân vay vốn, kêu gọi các nguồn lực bên ngoài hỗ trợ người dân làm nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; tiến hành rà soát hộ nghèo, cận nghèo để xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2023. Xã còn phân công các tổ chức đoàn thể, các chi bộ phụ trách 1-2 hộ nghèo, cận nghèo để hướng dẫn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững...

Trao đổi với P.V, ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-khẳng định: Sau 5 năm triển khai thực hiện xây dựng làng NTM, huyện đã huy động hơn 49,2 tỷ đồng và 6.713 ngày công lao động; vận động người dân hiến 6.620 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, các công trình giao thông.

“Căn cứ lộ trình, kế hoạch thực hiện đạt chuẩn làng NTM trong các năm, UBND huyện đã ưu tiên hỗ trợ kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia cho các xã có làng đăng ký đạt chuẩn, từ đó giúp người dân phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, đặc biệt là hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo”-ông Sơn nêu giải pháp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang nhấn mạnh, ngoài việc chỉ đạo UBND xã thành lập tổ điều hành triển khai thực hiện xây dựng làng NTM, UBND huyện cũng tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành liên quan củng cố, phát triển các hình thức hợp tác, kinh tế hộ, hợp tác xã, tổ hợp tác để thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Mặt khác, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; ưu tiên hỗ trợ xây dựng các mô hình khuyến nông, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; mở rộng giao khoán quản lý, bảo vệ rừng giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ rừng.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null