Kbang: Đồng lòng hiến đất mở rộng đường nội thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, 150 hộ dân ở tổ 5 (thị trấn Kbang) đã đồng lòng hiến 8.000 m2 đất để mở rộng đường Lê Văn Tám. Công trình đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và góp phần xây dựng đô thị khang trang, sạch đẹp.
Đầu năm 2021, huyện Kbang triển khai dự án đầu tư nâng cấp đường Lê Văn Tám (đoạn từ đường Lê Lợi đến cầu Lê Văn Tám dài 1.260 m). Đây là tuyến đường nối trung tâm thị trấn Kbang với đường Trường Sơn Đông. Quy mô đầu tư dự án là mở rộng mặt đường từ 5,5 m lên 10,5 m với kết cấu bê tông xi măng, bó vỉa, đan rãnh; vỉa hè lát gạch Tezero; hố trồng cây; hệ thống mương thoát nước và biển báo an toàn giao thông. Tổng dự toán công trình hơn 12 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện, trong đó không có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Cuối năm 2021, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
Người dân sinh sống lâu năm ở đây cho biết, đường Lê Văn Tám hình thành và có tên từ năm 1985. Khi đó, đường chỉ là lối đi nhỏ. Nhiều năm qua, con đường xuống cấp đi lại rất khó khăn. Năm nay, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Kbang quan tâm đầu tư mở rộng đường, người dân rất vui mừng. Trước khi thi công, các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân tuyên truyền, vận động bà con hiến đất làm đường. Nhận thức việc mở rộng tuyến đường có ý nghĩa quan trọng nên hầu hết bà con đều nhất trí hưởng ứng hiến đất, di dời vật kiến trúc, cây cối, giải phóng mặt bằng để các đơn vị thi công kịp tiến độ.
Nhìn con đường rộng rãi, khang trang mới hoàn thành, ông Lê Minh Trí (số 87 Lê Văn Tám) không giấu được niềm vui: “Gia đình tôi tự nguyện hiến gần 300 m2 đất ở, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, chặt bỏ cây cảnh và 3 cây dừa đang cho quả. Tuy có chút tiếc nuối nhưng chứng kiến bà con đi tập thể dục, đánh cầu lông bên vỉa hè, rồi con cháu đi học, đi làm thuận lợi, tôi thấy việc làm của mình có ý nghĩa, chung tay cùng Nhà nước làm con đường khang trang, sạch đẹp”.
Hơn 100 hộ dân sống dọc 2 bên đường Lê Văn Tám (thị trấn Kbang) tự nguyện hiến 8.000 m2 đất, tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ để mở rộng đường. Ảnh: Ngọc Minh
Hơn 100 hộ dân sống dọc 2 bên đường Lê Văn Tám (thị trấn Kbang) tự nguyện hiến 8.000 m2 đất, tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ để mở rộng đường. Ảnh: Ngọc Minh
Không chỉ gia đình ông Trí, hơn 100 hộ dân sống dọc tuyến đường Lê Văn Tám cũng nhanh chóng bàn giao đất cho Nhà nước mà không đòi hỏi quyền lợi gì, chỉ mong sớm có con đường rộng rãi, thông thoáng để đi lại, buôn bán thuận lợi. Gia đình ông Lê Văn Nghiêm (số 70 Lê Văn Tám) mở gara sửa chữa ô tô gần 10 năm nay. Từ khi đường Lê Văn Tám được đầu tư nâng cấp, mở rộng, việc kinh doanh của gia đình thuận lợi hơn. Ông tâm sự: “Trước đây, đường sá chật chội, xe di chuyển vào gara gặp nhiều khó khăn nên nhiều khách hàng ngại đưa xe tới sửa. Bây giờ, đường thông, hè thoáng, xe cộ lưu thông thuận tiện, gia đình nhận được nhiều đơn hàng, công việc kinh doanh phát đạt hơn”.
Theo ông Trần Đại Nghĩa-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ 5, 150 hộ dân sinh sống, buôn bán, kinh doanh dọc 2 bên đường Lê Văn Tám. Để thi công công trình, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã tổ chức họp dân tuyên truyền, vận động bà con hiến đất. Ủng hộ chủ trương của Nhà nước, hầu hết gia đình đều nhất trí, không mảy may đến lợi ích cá nhân. Nhiều hộ còn hăng hái cùng đơn vị thi công giải phóng mặt bằng để công trình sớm hoàn thành. “Tổng diện tích đất người dân hiến khoảng 8.000 m2. Nếu tính giá đền bù theo quy định 200 ngàn đồng/m2, cộng với việc tháo dỡ các công trình kiến trúc, cây xanh thì bà con đã ủng hộ địa phương hơn 2,3 tỷ đồng. Nhờ vậy, huyện giảm chi phí đầu tư, có thêm tiền để đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn”-ông Nghĩa chia sẻ.
Trao đổi với P.V, ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: “Thời gian qua, song song với quan tâm đầu tư làm đường giao thông nông thôn, huyện cũng chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị. Trong năm 2021, huyện đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lê Văn Tám. Đây là một trong những công trình trọng điểm đầu tư từ ngân sách huyện. Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các ngành, các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng... cũng như cộng đồng trong việc đầu tư chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh. Nhờ đó, việc triển khai thực hiện công trình tương đối thuận lợi, đảm bảo tiến độ đề ra. Đường Lê Văn Tám hoàn thành đưa vào sử dụng trở thành tuyến vành đai quan trọng phía Tây của huyện, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, đồng thời tạo điểm nhấn cho diện mạo thị trấn Kbang khang trang, sạch đẹp, văn minh”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Phường Hội Phú sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân phục vụ dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

null