Kbang đầu tư kiên cố hóa hệ thống giao thông nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 2 năm triển khai Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 10-12-2020 của HĐND tỉnh, huyện Kbang đã thực hiện có hiệu quả chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân.
   2 năm qua, xã Đak Hlơ đã đầu tư mở rộng 6,3 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Theo ông Bùi Phích-Chủ tịch UBND xã Đak Hlơ: Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã luôn quán triệt chủ trương huy động sự đóng góp của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng đường giao thông nông thôn. Sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng tình hưởng ứng, chủ động tham gia.
Ông Phan Thanh Thọ-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 2 (xã Đak Hlơ) cho hay: “Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, hơn 80 hộ dân trong thôn đã đóng góp thêm kinh phí, ngày công và hiến đất để làm hơn 2 km đường giao thông nông thôn. Thôn phấn đấu bê tông hóa toàn bộ đường nội thôn vào năm 2025”. Còn ông Nguyễn Văn Quang (thôn 2) thì cho hay: Gia đình ông đã tự nguyện hiến 500 m2 đất, tháo dỡ hàng rào và đóng góp thêm 6,5 triệu đồng để làm đường. “Trước đây, đường đất nhỏ hẹp, lầy lội. Hiện nay, đường được mở rộng 3 m làm bằng bê tông, lề đường mỗi bên 1,5 m giúp đi lại thuận lợi, các cháu đi học an toàn, vận chuyển hàng hóa bằng xe máy, ô tô dễ dàng”-ông Quang vui vẻ nói.
Làm đường giao thông nông thôn ở xã Đak Rong, huyện Kbang. Ảnh: Lê Nam
Làm đường giao thông nông thôn ở xã Đak Rong, huyện Kbang. Ảnh: Lê Nam
Tương tự, cùng với các nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ, những năm qua, xã Nghĩa An đã tích cực vận động người dân đóng góp kinh phí để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thảo thông tin: 2 năm qua, xã triển khai làm được hơn 6 km đường bê tông ra khu sản xuất tập trung. Tổng kinh phí thực hiện hơn 7,7 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ hơn 6,5 tỷ đồng, còn lại người dân đóng góp. Con đường hoàn thành, người dân rất phấn khởi, việc chở hàng vật tư nông nghiệp ra đồng hay chở nông sản từ đồng về nhà đều thuận tiện.   
Người dân xã Đak Hlơ làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Lê Nam
Người dân xã Đak Hlơ làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Lê Nam
Theo thống kê, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 280 của HĐND tỉnh, huyện Kbang đã triển khai thực hiện được hơn 17,4 km đường giao thông nông thôn và hơn 12,7 km đường ra khu sản xuất, nội đồng. Tổng kinh phí thực hiện hơn 29,59 tỷ đồng (14,33 tỷ đồng ngân sách tỉnh, 10,78 tỷ đồng ngân sách huyện và gần 4,48 tỷ đồng người dân đóng góp). Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Đến nay, toàn huyện đã bê tông hóa được trên 85% hạ tầng giao thông nông thôn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là huyện chưa có các mỏ đất được cấp phép để khai thác đất đổ bù lề sau khi thi công cho các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tự nguyện tham gia đóng góp còn thấp. Nguồn kinh phí của huyện, xã trong việc đầu tư duy tu, bảo dưỡng, kiên cố hóa hạ tầng giao thông còn hạn chế.    
“Huyện phấn đấu đến năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành các tuyến đường giao thông từ xã, thị trấn đến thôn, làng, tổ dân phố, các tuyến đường liên thôn được kiên cố hóa bằng bê tông, láng nhựa và kiên cố hóa các tuyến kênh mương nội đồng thiết yếu. Đồng thời, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng và khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông, kênh mương hiện có”-Chủ tịch UBND huyện Kbang nhấn mạnh.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null