Kbang chú trọng "tam nông"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua một thời gian triển khai thực hiện Kết luận số 61 ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã đạt được những kết quả thiết thực.

Huyện Kbang có 21 dân tộc anh em cùng sinh sống tại 14 xã, thị trấn, trong đó, người Bahnar chiếm gần 40% dân số. Kbang xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là mũi nhọn. Trên cơ sở đó, cán bộ Hội Nông dân các cấp tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động phòng-chống khô hạn, phòng trừ dịch bệnh. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn hỗ trợ 3.796 cây giống ăn quả các loại (trị giá gần 223 triệu đồng); xây dựng các mô hình nuôi heo đen ở xã Đak Rong, nuôi bò vỗ béo tại xã Kông Pla, nuôi dê sinh sản ở xã Lơ Ku, trồng lúa 2 vụ ở xã Kon Pne, trồng sầu riêng ở xã Sơn Lang.

 Đoàn kiểm tra Đề án 61 của tỉnh làm việc tại Huyện ủy Kbang. Ảnh: Hoàng Cư
Đoàn kiểm tra Đề án 61 của tỉnh làm việc tại Huyện ủy Kbang. Ảnh: Hoàng Cư


Ông Đinh Dưh (làng Kbông, xã Lơ Ku) bộc bạch: “Gia đình mình thuộc diện hộ cận nghèo nên được Hội Nông dân huyện hướng dẫn kỹ thuật và cho vay không tính lãi 30 triệu đồng để mua bò, dê, heo về nuôi. Nhờ đó, 2 năm nay, đàn vật nuôi gia tăng, lại có thêm nguồn phân chuồng bón cho cây trồng. Gia đình cải thiện thu nhập, không phải đi làm thuê nữa”.

Bên cạnh đó, cán bộ Hội Nông dân còn tích cực tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng làm hồ sơ thủ tục giúp hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã cho 2.126 hộ hội viên thuộc 52 tổ tiết kiệm và vay vốn vay gần 100 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Kbang cho 1.363 hội viên vay hơn 187 tỷ đồng… Năm 2022, Hội Nông dân thị trấn Kbang và các xã Sơ Pai, Sơn Lang, Kông Lơng Khơng, Đak Rong, Krong phối hợp với Công ty Môi trường-Đô thị Hà Nội cung ứng gần 700 tấn phân vi sinh theo hình thức trả chậm cho nông dân. Nhờ được vay vốn, bà con nông dân không phải vay nặng lãi, cầm cố thế chấp tài sản. Nhờ vậy mà cuộc sống và sản xuất của bà con ngày càng thuận lợi. Năm 2022, toàn huyện có 6.684 hội viên đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp cũng đã chủ động phối hợp với MTTQ tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Kết quả, người dân đã hiến hàng chục ngàn m2 đất, đóng góp hàng ngàn ngày công xây dựng nông thôn mới; vận động gần 90% đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo biểm y tế, trên 98% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; 75 hội viên tham gia xây dựng thành công 3 mô hình “Bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng biến đổi khí hậu”… Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp còn phối hợp với các cơ quan tổ chức tiếp công dân và tư vấn pháp luật, kịp thời giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng giai cấp nông dân, các cấp Hội đã tạo điều kiện cho cán bộ Hội tiếp cận thông tin kịp thời, đưa đi đào tạo, củng cố bộ máy tổ chức, quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên môn, ưu tiên cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, 100% cán bộ Hội Nông dân đều đã đạt chuẩn về trình độ, nhiều cán bộ thôn, làng có trình độ đại học, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Anh Tuấn-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-cho biết: “Qua kiểm tra cho thấy, huyện Kbang đã triển khai thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng một cách nghiêm túc và đạt kết quả”.

 

HOÀNG CƯ
 

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null