Kbang chú trọng sản xuất Đông Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đông Xuân được xem là vụ sản xuất chính trong năm, có vai trò quyết định lớn đến tổng sản lượng lương thực và thu nhập của cả năm. Chính vì vậy mà huyện Kbang, Gia Lai rất chú trọng nên đã chỉ đạo các địa phương bằng nhiều biện pháp tích cực trong tổ chức sản xuất để vụ Đông Xuân 2017-2018 đạt kết quả cao.
 

 Sản xuất lúa nước tại cánh đồng xã Sơ Pai. Ảnh: Hồng Hạnh
Sản xuất lúa nước tại cánh đồng Buôn Lưới, xã Sơ Pai. Ảnh: Hồng Hạnh


Đến nay, toàn huyện Kbang đã gieo trồng được 4.890 ha cây trồng Đông Xuân, đạt 88,8% so với kế hoạch huyện đề ra. Trong đó: 1.137 ha lúa nước, tăng hơn 12% kế hoạch; 915 ha bắp, đạt 90%; cây mỳ được 301 ha, đạt 70% kế hoạch; đậu các loại 897 ha, tăng 26%; 913 ha rau, đạt hơn 100% và 667 ha mía trồng mới, đạt gần 50% kế hoạch.

Anh Đinh Ngớ-Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng làng Cam, xã Đak Smar cho biết: Thời gian qua, việc sản xuất của bà con trong làng được các ban ngành ở địa phương rất là quan tâm, thường xuyên kiểm tra tiến độ, nắm tình hình để kịp thời hướng dẫn gieo trồng đúng thời vụ.

Sơ Pai là một trong nhưng địa phương của huyện Kbang cơ bản hoàn thành gieo trồng Đông Xuân với diện tích xuống giống là 341/tổng số 344 ha cây trồng được giao. Hiện xã đang tiếp tục vận động người dân tích cực thăm đồng để chăm sóc cho cây trồng, đặc biệt là lúa nước. Bà Trần Thị Son, ở thôn 2 xã Sơ Pai, cho biết: “Cho đến bây giờ thời tiết nói chung là tạm ổn, từ giờ về sau thay đổi thế nào thì không biết. Gia đình sạ xong rồi thì bơm thuốc cỏ, bơm thuốc trừ sâu diệt bọ trĩ, rồi dặm, bón phân, chỗ nào có cỏ thì phun lại lần nữa”.

Theo thông tin từ các xã trên địa bàn huyện Kbang cho hay thì do ảnh hưởng diễn biến thất thường của thời tiết nên có khá nhiều diện tích cây trồng Đông Xuân bị chậm phát triển; nhiều diện tích lúa bị chuột phá hoại, vàng lá sinh lý, đạo ôn, rầy nâu; một số diện tích ớt đã bị héo xanh, héo tươi, đốm lá… Trước tình hình đó, ngành chuyên môn ở huyện cùng các địa phương đã vào cuộc, hướng dẫn nhân dân biện pháp khắc phục và phòng trừ. Song song với đó thì vấn đề phòng-chống hạn cho cây trồng cũng được chú trọng hàng đầu. Ông Đinh Bát-Chủ tịch UBND xã Kông Bờ La chia sẻ: “Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn và các ngành phối hợp cùng với nhân dân nắm bắt tình hình sâu bệnh, trên địa bàn lúa chủ yếu là vàng lá. Bà con đã dùng thuốc bảo vệ thực vật để trừ sâu. Trên địa bàn không có công trình thủy lợi, bà con cũng chủ động vấn đề nước ao hồ-bà con tự múc để tích nước chống hạn, chúng tôi cũng đã vận động bà con tưới tiêu phải tiết kiệm”.

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Kbang chưa có diện tích cây trồng Đông Xuân nào bị thiệt hại do nắng hạn. Tuy nhiên, huyện cũng đã xác định được các diện tích sản xuất không có công trình thuỷ lợi và các cánh đồng nằm trong khu vực tưới của các công trình thủy lợi có nguy cơ bị hạn. Trên cơ sở đó, các địa phương có biện pháp hướng dẫn nhân dân tổ chức sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp. Hiện, Trạm Quản lý Thủy  nông huỵên cũng đang tổ chức kiểm tra hiện trạng, đánh giá mực nước, khả năng cung cấp nước của các công trình và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho công tác chống hạn.

 

Hồng Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

null