Kbang cần xây dựng nghị quyết chuyên đề để ngăn chặn tình trạng tảo hôn, tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai công tác trọng tâm quý II-2022. Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang lần thứ 8 (mở rộng), đánh giá kết quả thực hiện quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022. . Ảnh: Minh Nguyễn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp triển khai một số chương trình, dự án, mô hình trên lĩnh vực nông nghiệp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; công tác quản lý và bảo vệ rừng của huyện; tình trạng mua bán, chuyển nhượng, đầu cơ đất đai trong thời gian qua. Đặc biệt là giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các khoản thu ngân sách chưa đạt yêu cầu; giải pháp nâng cao chất lượng, duy trì sĩ số học sinh; nạn tử tử và ngăn chặn việc tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số; công tác phát triển đảng viên; triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát các tổ chức cơ sở Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh yêu cầu Đảng bộ huyện Kbang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; tập trung triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; quan tâm công tác an sinh xã hội, nhất là những đối tượng chịu tác động, ảnh hưởng khi được phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trong các đơn vị trường học.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang lần thứ 8 (mở rộng). Ảnh: Minh Nguyễn
 Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn


Cùng với đó, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh cũng đề nghị Huyện ủy Kbang cần tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng nghị quyết chuyên đề để có giải pháp căn cơ nhằm đẩy lùi tình trạng tảo hôn và vấn nạn tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc cấp cơ sở gắn với việc củng cố, phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ở địa phương.
 

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.