Ia Yok: Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã Ia Yok (huyện Ia Grai) đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân.
Tích cực xây dựng NTM
Ông Hồ Việt Bắc-Chủ tịch UBND xã Ia Yok-cho biết: Năm 2017, xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hiện nay, xã đang đầu tư xây dựng làng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. “Sau khi làng Bồ được chọn xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng ủy và UBND xã đã phân công cán bộ, công chức trực tiếp theo dõi, tham mưu trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện. Cán bộ thường xuyên phối hợp với làng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn bà con nắm vững chủ trương, đồng thuận thực hiện kế hoạch đề ra”. 
Triển khai xây dựng làng NTM, chi hội Phụ nữ làng Bồ đã hỗ trợ 12 con heo giống và 100 con gà giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế gia đình; vận động hội viên cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn rau xanh và cây ăn quả. Chị Rơ Châm Hluil cho biết: “Trước đây, mình chưa biết cách làm ăn nên khó khăn lắm. Được cán bộ xã hướng dẫn cải tạo vườn tạp, đưa cây trồng có hiệu quả kinh tế vào sản xuất, biết cách chi tiêu hợp lý, đồng thời được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tín chấp để vay vốn đầu tư chăm sóc vườn cà phê, trồng cây ăn quả, nuôi bò nên cuộc sống ngày càng ổn định. Hiện gia đình mình đã thoát nghèo”.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Yok nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.N
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Yok nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.N
Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân làng Bồ đã ý thức hơn việc giữ gìn, bảo quản hệ thống đường giao thông và cơ sở hạ tầng do Nhà nước đầu tư xây dựng. Phần lớn các hộ gia đình đã làm nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, xây dựng và cải tạo nhà ở khang trang, giữ gìn môi trường. Đời sống tinh thần của dân làng ngày càng được nâng lên. Hiện tại, làng có 1 đội cồng chiêng và 1 tổ dệt thổ cẩm. Thanh niên trong làng thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao. Tình hình trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. “Sau khi thực hiện đầy đủ các tiêu chí theo quy định, năm nay, làng Bồ được UBND huyện Ia Grai công nhận đạt chuẩn NTM”-Bí thư chi bộ làng Bồ Rơ Châm Ó phấn khởi cho hay.
Quan tâm phát triển sản xuất 
Cũng theo Chủ tịch UBND xã Ia Yok, giai đoạn 2015-2020, xã luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý. Đồng thời, xã phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh; triển khai các chương trình, dự án mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng của xã là 1.734 ha (tăng 70 ha so với năm 2015); tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 23.500 con (tăng 21% so với kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020). Ngoài ra, người dân còn tận dụng 14 ha ao hồ để nuôi trồng thủy sản.
 Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại xã Ia Yok. Ảnh: T.N
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại xã Ia Yok. Ảnh: T.N
Một trong những kết quả nổi bật của xã Ia Yok trong giai đoạn 2015-2020 là hạ tầng nông thôn được đầu tư cải tạo, xây dựng khá đồng bộ. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng kết cấu hạ tầng đạt gần 20 tỷ đồng. Qua đó, xã đã nhựa hóa và cải tạo nâng cấp gần 14 km đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở 6 thôn, làng cùng các công trình phúc lợi. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 8,9% năm 2015 xuống còn 2,9%; hộ cận nghèo giảm từ 6,28% còn 4,1%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 38,5 triệu đồng.
Ông Chu Sỹ Mởn-Bí thư Đảng ủy xã Ia Yok-thông tin: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025), xã tiếp tục định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và đưa giống cây trồng thích hợp, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, duy trì tổng diện tích gieo trồng hàng năm hơn 1.730 ha. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tái canh cà phê, tưới tiết kiệm nước, tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đặc biệt, Ia Yok tiếp tục thực hiện thành công các tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 và xây dựng 1 làng NTM kiểu mẫu, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2,5% vào cuối nhiệm kỳ”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

null