Ia Pa: Vững tin vào thành công trong năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND và sự điều hành của UBND huyện, kinh tế-xã hội của huyện Ia Pa đạt được những kết quả quan trọng. Đây là tiền đề để cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương vững tin vào thành công trong năm mới Canh Tý 2020.
Những kết quả khả quan
Năm 2019, tổng giá trị sản xuất của huyện ước tăng 11,28%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp: nông-lâm nghiệp chiếm 55,1%, công nghiệp-xây dựng chiếm 26,3%, dịch vụ-thương mại chiếm 18,6%. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 4.070,1 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch HĐND huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với kế hoạch HĐND huyện giao. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 431,7 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch HĐND huyện giao.
Tổng diện tích gieo trồng năm 2019 của huyện là 33.023 ha, bằng 101,2% kế hoạch HĐND huyện giao và tăng 1,5% so với năm 2018. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 58.377 tấn, bằng 101,4% kế hoạch HĐND huyện giao. Trong vụ Đông Xuân 2018-2019, ngành chức năng của huyện hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng được hơn 700 ha. Huyện cũng triển khai thí điểm các mô hình chăn nuôi, trồng cây dược liệu và nhiều loại cây trồng mới có áp dụng khoa học kỹ thuật để tạo hướng đi mới cho người dân trên địa bàn.
Một góc trung tâm huyện Ia Pa.
Một góc trung tâm huyện Ia Pa.
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng. Đến hết năm 2019, trên địa bàn huyện có xã Ia Tul đạt chuẩn nông thôn mới; xã Ia Ma Rơn đạt 17 tiêu chí; xã Chư Răng đạt 14 tiêu chí; có 4 xã đạt 12 tiêu chí gồm: Chư Mố, Ia Broăi, Pờ Tó và Kim Tân; 2 xã đạt 11 tiêu chí là Ia Trok, Ia Kdăm. Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Công tác phòng-chống dịch bệnh, khám-chữa bệnh cho nhân dân được ngành Y tế quan tâm, chú trọng đúng mức. Đến hết năm 2019, huyện giảm được 5,6% hộ nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.
Tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2020
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2015-2020) và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025). Vì vậy, Huyện ủy và UBND huyện sẽ tập trung lãnh đạo, điều hành các ngành, địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 đạt 11,3%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: nông-lâm nghiệp 55%; công nghiệp-xây dựng 26,3%; thương mại-dịch vụ 18,7%; nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 34 triệu đồng; tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 4.531 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng đạt 33.520 ha; tổng sản lượng lương thực quy thóc là 61.925 tấn.
Song song với đó, huyện vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh đầu tư và bao tiêu sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tập trung các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác thu ngân sách, xử lý nợ thuế. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện.
 Đối với lĩnh vực văn hóa-xã hội, tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường; phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, huy động các nguồn lực hỗ trợ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu...
 Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ngành, địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh toàn diện; hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2020; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện và UBND các xã; thực hiện thường xuyên và quyết liệt công tác cải cách hành chính, tăng sự hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp; triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị theo quy định. 
NGUYỄN THẾ HÙNG
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null