Ia Pa: Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Ia Pa, 30 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã và đang tăng cường công tác phòng chống dịch nCoV, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần của tất cả học sinh, giáo viên theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn để sớm ổn định tình hình và duy trì nề nếp giảng dạy, sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp học sau kỳ nghỉ Tết và nghỉ phòng chống dịch nCoV kéo dài.
Giáo viên trường Tiểu học Lê Quý Đôn dọn dẹp vệ sinh sân trường. Ảnh: Vũ Thị Chi
Giáo viên trường Tiểu học Lê Quý Đôn dọn dẹp vệ sinh sân trường. Ảnh: Vũ Thị Chi
Tính đến ngày 13-2, toàn huyện đã có 6/9 trường Mầm non và 1 trường THCS được phun thuốc khử trùng. Các trường thiếu hóa chất sẽ được phun bổ sung ngay khi có thuốc, đảm bảo tất cả đều được phun hóa chất khử trùng. 
Ông La Văn Nam- Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Ia Pa cho biết: Phòng đã chỉ đạo các trường chủ động phòng chống dịch bằng cách lau chùi, quét dọn vệ sinh trường lớp thường xuyên và định kỳ. Đặc biệt, các trường mầm non, bán trú, nội trú có nguy cơ lây lan dịch cao hơn nên phải vệ sinh giường chiếu, chăn gối, dụng cụ, đồ dùng ăn uống cho học sinh bằng nước sôi và xà phòng diệt khuẩn.
Trường Mầm non Họa Mi, xã IaTul đã sẵn sàng để đón học sinh trở lại trường. Bà Lê Thị Lài- Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong thời gian học sinh nghỉ học 2 tuần để chống dịch, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã tích cực vệ sinh toàn bộ trường lớp; giường chiếu, chăn gối, khăn lau tay…cho các cháu đều đã được giặt giũ, phơi khô. Toàn trường sẵn sàng đón hơn 100 học sinh quay trở lại trường khi có chỉ đạo của lãnh đạo ngành.
Còn tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Ia Mrơn, công tác chuẩn bị giảng dạy cũng đã hoàn tất. Với tổng số 719 học sinh, là một trong số những trường tiểu học có số lượng học sinh đông nhất huyện, khuôn viên trường đã  được 39 cán bộ, giáo viên, nhân viên vệ sinh sạch sẽ, tạo môi trường xanh-sạch-đẹp và an toàn. Trường cũng trang bị bồn rửa tay và xà phòng diệt khuẩn cho học sinh. Cô Trần Thị Oanh-Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường đã lên kế hoạch sẵn sàng liên hệ với thôn trưởng, già làng, chính quyền xã thông báo vận động các gia đình đưa học sinh đi học lại ngay khi có kế hoạch. Ban giám hiệu nhà trường đã nhận balô, áp phích hướng dẫn phòng chống dịch tại Phòng GD-ĐT huyện và sẽ kết hợp với Đoàn, Đội treo, dán tuyên truyền cho học sinh cách phòng chống dịch tại buổi chào cờ đầu tuần.
Với Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện, cây cối khuôn viên trường đều đã được phát quang, phòng ăn, phòng ngủ học sinh đều được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp để 294 học sinh của trường quay trở lại lớp tiếp thu bài thuận lợi. Thầy Phạm Văn Hảo- giáo viên của trường thông tin: Nhà trường đã có kế hoạch khi học sinh đi học lại sẽ cho các em học theo thời khóa biểu bình thường. Việc tổ chức dạy bù thì chờ chỉ đạo của Phòng GD-DTT sau khi tình hình đã hoàn toàn ổn định.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV đã gây rất nhiều khó khăn cho không riêng ngành giáo dục. Tuy nhiên ngay từ bây giờ, khi mọi việc đã chủ động sẵn sàng thì khi học sinh đi học trở lại, hoạt động dạy và học sẽ nhanh chóng diễn ra ổn định. 
Vũ Thị Chi

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null