Bộ Y tế: Tỉnh không có dịch do virus Corona nên cho học sinh đi học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Y tế vừa có công văn trả lời Bộ GDĐT về ý kiến chuyên môn trong tiêu chí cho học sinh nghỉ học để phòng dịch. Bộ Y tế cho rằng, địa phương không có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) có thể cho học sinh đi học bình thường.
Trong Công văn gửi Bộ GDĐT chiều 9/2, Bộ Y tế cho biết, các địa phương không có dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV nên tổ chức tiêu độc, khử trùng trường lớp, vệ sinh bàn ghế, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh (có nước sạch và xà phòng cho học sinh thường xuyên rửa tay) và cho học sinh đi học bình thường. 
Bộ Y tế cũng khuyến cáo trường học nên đưa giáo dục giáo viên, học sinh và phụ huynh về cách thức phòng bệnh, ngăn ngừa bệnh do nCoV và các bệnh truyền nhiễm khác. 
Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ GDĐT chỉ đạo các trường đưa chương trình giảng dạy về nCoV vào chương trình dạy học giúp học sinh, sinh viên biết cách phòng bệnh.
 
 Các tỉnh không có dịch nCoV nên cho học sinh đi học sau khi đã khử trùng, tiêu độc trường lớp.
Còn đối với các địa phương có người mắc nCoV thì cần theo dõi tình hình, chỉ cho học sinh đi học trở lại sau khi trường hợp nhiễm virus Corona đã được cách ly 14 ngày và không phát sinh ca mới. Đồng thời, trường học ở các địa phương đó cũng cần phải tiến hành tiêu độc, khử trùng lớp học, vệ sinh bàn ghế và tuyên truyền các điều kiện phòng bệnh cho học sinh. 
Trước đó, 63/63 tỉnh, thành phố đã báo cáo Bộ GDĐT về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Hầu hết các tỉnh cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần (đến 16/2), riêng Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh và Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.
Về vấn đề học sinh nghỉ học, trước đó, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết; “Chúng tôi khuyến cáo học sinh không phải nghỉ học vì đã có ca bệnh lây lan ra học sinh đâu. Hiện nay, các tỉnh, các trường cần phải khuyến cáo học sinh, giáo viên thực hiện các biện pháp phòng dịch, đeo khẩu trang, khử khuẩn trường lớp.
Đồng thời khi phát hiện có cháu nào ho, sốt và đặc biệt đã tiếp xúc với các ca bệnh thì phải đưa đi khám và thông báo lên cấp trên. Nếu có ca bệnh chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ GDĐT để có cách xử lý phù hợp, kịp thời, nếu cần cho học sinh 1 lớp hay cả trường nghỉ thì sẽ có bàn bạc, cân nhắc”.
Tính đến ngày 9/2, Việt Nam có 14 ca mắc nCoV, tuy nhiên các ca bệnh này chỉ "khu trú" ở một số nơi và 1 số ca bệnh lây nCoV sau khi tiếp xúc gần với người bệnh từ Vũ Hán trở về.
Cụ thể như Vĩnh Phúc có 9 người (5 công nhân học tập từ Vũ Hán trở về, lây sang 4 người nhà và hàng xóm); Thanh Hóa 1 ca (công nhân từ Vũ Hán trở về); TP.Hồ Chí Minh 3 ca (1 người Trung Quốc từ Vũ Hán sang và lây bệnh cho cha đang ở Việt Nam, 1 Việt Kiều đã lưu trú tại sân bay Vũ Hán 2 tiếng rồi đến Việt Nam); Khánh Hòa 1 ca (lễ tân khách sạn lây từ người Trung Quốc từ Vũ Hán sang nói trên).
6 người Việt Nam lây nhiễm từ người từ Vũ Hán trở về đều đã được cách ly, theo dõi sức khỏe từ trước khi phát bệnh. 
Diệu Linh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.