Ia Pa đột phá nhờ chăn nuôi công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều dự án, mô hình chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) từng bước mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần giảm nghèo bền vững.

Bà Ngô Thị Trường Nga-chủ trang trại chăn nuôi Duy Cường (làng Voòng Boong, xã Chư Răng) cho biết: Từ năm 2016 đến nay, gia đình bà đầu tư chuồng trại trên phần đất 2 ha của gia đình để chăn nuôi heo gia công cho Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam. Được Công ty hỗ trợ con giống, hướng dẫn chăn nuôi tập trung theo hướng công nghệ cao và đảm bảo đầu ra, mỗi năm gia đình bà xuất chuồng 2 lượt với gần 5.000 con heo thịt; mỗi lượt thu nhập 500 triệu đồng.

 Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao của Công ty cổ phần nông nghiệp Navifarm tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) có quy mô 14,75 ha. Ảnh: Minh Nguyễn
Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao của Công ty cổ phần nông nghiệp Navifarm tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) có quy mô 14,75 ha. Ảnh: Minh Nguyễn


Bà Lê Thị Hiền-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Răng-cho hay: Ngoài trang trại Duy Cường, còn 2 dự án chăn nuôi khác của Công ty TNHH một thành viên Thanh Trang và Công ty TNHH Hiệp Phát Cao Nguyên đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Qua làm việc với xã, các chủ trang trại này cam kết sẽ tạo việc làm cho một lượng lớn lao động tại địa phương, đồng thời hỗ trợ nguồn nước tái sử dụng qua hệ thống xử lý nước thải từ trang trại để tưới nếu người dân có nhu cầu.

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Hùng-Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó-thông tin: Hiện trên địa bàn xã có 3 dự án chăn nuôi quy mô lớn đang hoạt động gồm: trang trại của Công ty cổ phần chăn nuôi Xanh Gic, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và Công ty cổ phần nông nghiệp Navifarm với tổng quy mô 44,48 ha, công suất chăn nuôi 20.000 con heo thịt/đợt; 2.400 heo nái; 80 heo đực giống và 52.800 heo con/năm. Riêng Công ty TNHH chăn nuôi Bảo An đang trong thời gian xây dựng, dự kiến quy mô 14,37 ha với công suất 2.400 heo nái, 80 heo đực giống và 4.000 heo con/đợt. Theo ông Hùng, các dự án này cần lượng lớn lao động địa phương. Tuy nhiên, phần lớn do thói quen sinh hoạt nên số lao động này không chịu làm việc tập trung thời gian dài. Phần nữa là không đáp ứng được yêu cầu phòng-chống dịch bệnh khắt khe của doanh nghiệp. “Thời gian tới, xã sẽ phối hợp với phòng, ban của huyện mở lớp đào tạo lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị”-ông Hùng cho biết.

Đến nay, huyện Ia Pa có 7 trang trại chăn nuôi được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng diện tích 102,66 ha. Ông Trần Quốc Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Qua khảo sát cho thấy, các trang trại hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, đàn heo sinh trưởng và phát triển tốt, tạo tiền đề cho người dân từng bước phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Các doanh nghiệp chăn nuôi còn sử dụng hàng trăm lao động tại chỗ, góp phần tạo việc làm với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, trên địa bàn hiện có 11 doanh nghiệp khác đang lập dự án xin đầu tư phát triển chăn nuôi heo công nghệ cao với diện tích hơn 660 ha.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa thông tin thêm: Xuất phát từ khả năng đáp ứng về đất đai, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo môi trường, UBND huyện đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương khoanh những vùng đất rộng, xa khu dân cư, xa nguồn nước, ít có khả năng ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân để phát triển trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao, tập trung ở các xã: Pờ Tó (350 ha), Chư Răng (110 ha), Kim Tân (50 ha) và một số khu vực khác ở xã Ia Ma Rơn, Chư Mố. “Quan điểm của huyện là quy hoạch phát triển chăn nuôi từng bước theo hướng chuyển dần từ nhỏ lẻ sang quy mô gia trại, trang trại, công nghiệp tập trung, kiểm soát an toàn dịch bệnh, quản lý môi trường. Cùng với đó, hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ để giải quyết sinh kế, có quy hoạch đất trồng cây nguyên liệu làm thức ăn phục vụ cho chăn nuôi”-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa nêu giải pháp.

Khó khăn của huyện hiện nay là việc Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Hải xin chủ trương khảo sát 10.500 ha (các xã Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó) xây dựng dự án điện gió. Trong khi các doanh nghiệp muốn triển khai thì vướng phần đất khảo sát này, gây khó cho huyện trong kêu gọi đầu tư. Ông Hoàng Thanh Tùng-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Ricky Farms (Đak Lak) cho hay: Doanh nghiệp đang tiến hành các thủ tục triển khai thực hiện 8 dự án chăn nuôi tập trung chất lượng cao ở một số huyện trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến tìm hiểu ở các địa bàn huyện Ia Pa thì được thông báo vướng phần đất khảo sát điện gió nên không thể nào triển khai bước tiếp theo.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Tuấn cho biết: “Khảo sát thì phải có thời hạn, nhưng Tập đoàn Hưng Hải đã khảo sát kéo dài từ năm 2018 đến nay. Vì vậy, huyện đã có văn bản đề nghị Sở Công thương kiến nghị tỉnh, Tập đoàn Hưng Hải thông tin trở lại, nếu thực hiện dự án thì phần diện tích là bao nhiêu, còn nếu không đầu tư thì địa phương sẽ có kế hoạch sử dụng quỹ đất sao cho hợp lý”.

 

 MINH NGUYỄN
 

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null