Ia Pa đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 1-10, Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu khóa V (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham gia của 60 đại biểu đại diện cho 1.983 hội viên trong toàn huyện.
Ông Ksor Suy-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện (bìa trái) được Đại hội suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Vũ Chi
Ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa (bìa trái) được Đại hội suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Vũ Chi
Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa có 9 cơ sở hội, 54 chi hội thôn, làng và 12 chi hội cơ quan, trường học. Trong nhiệm kỳ qua, phong trào Chữ thập đỏ của huyện đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Huyện Hội phối hợp với ngành Y tế khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 5.700 lượt người nghèo; vận động trên 3.500 người tham gia hiến máu, qua đó tiếp nhận 1.033 đơn vị máu an toàn, tăng 3,2 lần so với nhiệm kỳ trước.
Trong 5 năm qua, Hội đã vận động tặng 10.581 suất quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (trị giá 3,9 tỷ đồng); thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách (giá trị 121,7 triệu đồng); tiếp nhận và vận động xây dựng mới 1 căn nhà Chữ thập đỏ tại xã Kim Tân (trị giá 70 triệu đồng); triển khai các dự án do Trung ương Hội tài trợ với số tiền 1,52 tỷ đồng, cứu trợ cho trên 1.000 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch Covid-19…Tổng giá trị nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt trên 7,5 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với nhiệm kỳ trước.
Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 ủy viên. Bà Trịnh Thị Thanh Hồng-Trưởng phòng Dân số (Trung tâm Y tế huyện Ia Pa) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện được suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội trong nhiệm kỳ mới. 
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null