Ia Grai xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần kiện toàn hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.  

 Cán bộ, công chức huyện Ia Grai nâng cao tinh thần phục vụ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ, công chức huyện Ia Grai nâng cao tinh thần phục vụ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thanh Nhật

Công tác quy hoạch cán bộ của huyện được sự chỉ đạo trực tiếp và sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, góp phần bổ sung nguồn cán bộ đảm bảo quy định và phù hợp với thực tế của địa phương. Nhiệm kỳ 2020-2025, toàn huyện có 76 cán bộ quy hoạch ủy viên ban chấp hành, trong đó, nữ chiếm 19,73%, dân tộc thiểu số chiếm 30,26%, học vấn THPT chiếm 94,73%, trình độ chuyên môn thạc sĩ chiếm 0,52%, đại học chiếm 89,47%, lý luận chính trị cao cấp chiếm 42,1%, trung cấp chiếm 57,89%.

Ông Nguyễn Đình Huấn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy-cho biết: Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp làm cơ sở chuẩn bị nguồn nhân sự cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026; thẩm định hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của 48 tổ chức cơ sở Đảng và các cơ quan, đơn vị của huyện theo đúng quy định.

Đến nay, 100% cán bộ đưa vào quy hoạch từ huyện đến xã cơ bản được chuẩn hóa cả về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Những năm qua, UBND huyện tạo điều kiện cho 3.945 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cử 17 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn lên đại học và thạc sĩ. Để đảm bảo số lượng người làm việc cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, huyện đã tuyển dụng 284 công chức, viên chức (gồm công chức cấp xã và cấp huyện, viên chức).

 Trao đổi về công tác xây dựng cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật
Đội ngũ cán bộ xã, thôn ở xã Ia Yok trao đổi về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật


Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những khâu đột phá, ông Rơ Châm Yớt-Bí thư Đảng ủy xã Ia Tô-cho hay: “Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị đạt chuẩn. Hàng năm, Đảng ủy rà soát bổ sung quy hoạch theo quy định, đặc biệt chú trọng phát hiện nguồn cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn. Bảo đảm tỷ lệ nữ, đáp ứng đủ cơ cấu 3 độ tuổi, tiêu chuẩn chuyên môn, chính trị trong quy hoạch, phát huy tốt sở trường và năng lực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Còn ông Ksor Tuy-Bí thư Đảng ủy xã Ia O thì thông tin: Những năm qua, xã đã lập danh sách đề nghị cử 15 cán bộ tham gia học trung cấp lý luận chính trị cũng như các lớp đào tạo trình độ đại học để đạt chuẩn theo quy định. Đến nay, 9/9 thôn làng có chi ủy, 100% cán bộ xã tốt nghiệp THPT và có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 75% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Theo bà Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách Đảng bộ huyện Ia Grai: Thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, bố trí sử dụng những cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số đã được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển tốt. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng chuẩn hóa, gắn với quy hoạch cán bộ và chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác luân chuyển nhằm rèn luyện, thử thách, tạo nguồn để bố trí cán bộ theo chức danh đã được quy hoạch, đảm bảo sự chủ động đáp ứng trước mắt và lâu dài. Thực hiện tuyển dụng cán bộ, công chức công khai, minh bạch, đúng quy định, ưu tiên tuyển dụng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

 

 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null