Chương trình "Dân vận khéo-Kết nối biên cương" tại huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-1, Đoàn công tác của Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Chương trình “Dân vận khéo-Kết nối biên cương” tại huyện Ia Grai. Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Bạch Mai-Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Đoàn Công tác trao bảng tượng trưng tặng công trình
Đoàn công tác trao bảng tượng trưng tặng công trình "Ngôi nhà dân vận khéo-Nghĩa tình biên cương". Ảnh: Anh Huy

Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Rơ Chăm La Ni-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai cùng đại diện một số cơ quan, ban ngành.

Theo đó, tại 2 xã biên giới: Ia O, Ia Chía (huyện Ia Grai), Đoàn Công tác Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 công trình “Ngôi nhà Dân vận khéo-Nghĩa tình biên cương” (50 triệu đồng/nhà); 3.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân và 3.000 cuốn tập trắng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tặng 60 giỏ quà nhu yếu phẩm “Dân vận khéo-Nghĩa tình Quân dân” dành cho các hộ dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ dân quân, biên phòng có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, Đoàn công tác đã cắt băng khánh thành công trình “Dân vận khéo-thắp sáng đường biên”-trao tặng 10 trụ điện pin năng lượng mặt trời cho các cụm dân cư làng Bi (xã Ia O); trao tặng 200 túi thuốc an sinh cho Trung tâm y tế huyện Ia Grai.

Đoàn Công tác và đại diện lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành công trình
Đoàn Công tác và đại diện lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành công trình "Dân vận khéo-thắp sáng đường biên". Ảnh: Anh Huy

Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng hỗ trợ kinh phí trang bị cơ sở vật chất cho 2 Đồn Biên phòng: Ia O, Ia Chía. Được biết, tổng kinh phí của Chương trình “Dân vận khéo-Kết nối biên cương” là 650 triệu đồng do Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vận động từ nhiều nguồn khác nhau. Theo bà Nguyễn Thị Bạch Mai, thông qua chương trình mong muốn đem đến 1 cái Tết vui tươi, đầm ấm cho người dân trên khu vực biên giới; qua đó góp phần tuyên truyền, bồi đắp tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trên khu vực biên giới trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới.

Đoàn công tác dâng hoa trước Tượng đài Bác tại Quảng trường  Đại Đoàn kết. Ảnh: Anh Huy
Đoàn công tác dâng hoa trước Tượng đài Bác tại Quảng trường Đại Đoàn kết. Ảnh: Anh Huy

Trước đó, Đoàn công tác Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Đại đoàn kết (TP. Pleiku) và viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.