Từ khóa: biên giới

Nơi biên giới có vườn địa đàng

Nơi biên giới có vườn địa đàng

Giữa bạt ngàn mây trắng ấy, ngôi làng thiên đường hiện ra nhỏ bé mà bừng sáng và chỉ cần một cái với tay là đã có thể chạm tới được trời cao. Ngôi làng ấy vẫn nguyên thủy bản thể như thế bất chấp làn sóng hiện đại đã phủ xuống khắp nơi.
Xây dựng xã Ia Dom “sạch” về ma túy

Xây dựng xã Ia Dom “sạch” về ma túy

(GLO)-

Sáng 6-3, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn, xây dựng xã biên giới Ia Dom “sạch” về ma túy. Đây là xã được UBND huyện Đức Cơ chọn làm điểm đây xây dựng phong trào này.

Xuân ấm no trên vùng biên giới

Xuân ấm no trên vùng biên giới

(GLO)- Lên biên giới những ngày cuối năm, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện đẹp về tình yêu lao động sản xuất, khát vọng xây dựng cuộc sống mới cũng như quyết tâm bảo vệ biên cương Tổ quốc của những người dân nơi phên giậu.

Gia Lai: Đối tượng thuê người vận chuyển trái phép 5,5 tấn cá tầm qua biên giới ra đầu thú

Gia Lai: Đối tượng thuê người vận chuyển trái phép 5,5 tấn cá tầm qua biên giới ra đầu thú

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Đỗ Trọng Phương (SN 1986, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 5,5 tấn cá tầm qua biên giới.
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thăm, tặng quà học sinh khó khăn tỉnh Gia Lai

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thăm, tặng quà học sinh khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 20-1, Đoàn công tác của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) do Cục trưởng Vũ Minh Đức làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho giáo viên, học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tết ấm tình quân-dân

Tết ấm tình quân-dân

(GLO)-

Trong 2 ngày (19 và 20-1), tại xã Ia Nan (huyện Đức Cơ), Ban Công đoàn Quân đội phối hợp với Binh đoàn 15 và các đối tác tổ chức chương trình “Tết sum vầy-xuân chia sẻ”.

Ấm lòng dân bản "Xuân biên phòng"

Ấm lòng dân bản "Xuân biên phòng"

(GLO)-

Chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với huyện Ia Grai tổ chức tại xã Ia O là hoạt động thiết thực, mang nhiều ý nghĩa trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề.