Ia Grai: Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND, sự điều hành linh hoạt của UBND huyện, kinh tế-xã hội huyện Ia Grai có sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 

 Trung tâm huyện Ia Grai.
Trung tâm huyện Ia Grai.


Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3, UBND huyện đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. Theo đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng giá trị sản xuất đạt 7.420 tỷ đồng, tăng 12,6%. Trong đó, ngành nông-lâm nghiệp-thủy sản đạt 3.379,7 tỷ đồng, tăng 10,2%; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng đạt 2.486 tỷ đồng, tăng 10,2%; thương mại-dịch vụ đạt 1.552,9 tỷ đồng, tăng 22,3%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 29 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2016.

Năm 2017, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 49.085 ha, đạt 145,% kế hoạch; sản lượng lương thực 22.075 tấn, tăng 12,7% (lúa 18.949,7 tấn, tăng 11,3%). Trong năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. Xác định cà phê là cây trồng chủ lực nên huyện đã xây dựng đề án tái canh cây cà phê trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cà phê. Trong năm, người dân và các doanh nghiệp đã trồng tái canh được hơn 540 ha, đạt 101% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, huyện đã cấp phát 170 ngàn cây giống (tương đương hơn 154 ha) cho các hộ trồng tái canh cà phê. Ngân hàng đã giải ngân cho vay tái canh hơn 12 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan chuyên môn đã triển khai các mô hình mẫu tái canh cà phê tại xã Ia Krai và Ia Hrung với quy mô 10 ha, 21 hộ tham gia, tổng kinh phí 100 triệu đồng. Ngành chức năng đã tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ thuật tái canh cà phê tại các xã: Ia Chía, Ia Krai, Ia Khai, Ia Tô, Ia Hrung, Ia Grăng, Ia Sao, Ia Bă, Ia Yok và thị trấn Ia Kha. Ngoài ra, huyện đã triển khai thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cấp phát giống, vật tư đảm bảo chất lượng, hỗ trợ kịp thời vụ, đúng đối tượng, đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

 Cà phê-cây trồng chủ lực ở Ia Grai.
Cà phê-cây trồng chủ lực ở Ia Grai.



Chương trình xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và người dân chung tay thực hiện, từng bước đưa bộ mặt nông thôn khởi sắc, cơ sở hạ tầng khang trang, hệ thống giao thông thuận tiện, đời sống người dân được nâng cao… Hiện đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí là Ia Hrung và Ia Yok đang chờ thẩm định và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại gồm: Ia Sao đạt 18 tiêu chí, Ia Dêr đạt 15 tiêu chí, 2 xã đạt 13 tiêu chí (Ia Krai, Ia Bă), xã Ia Tô đạt 12 tiêu chí, 2 xã đạt 10 tiêu chí (Ia O, Ia Khai), 3 xã đạt 9 tiêu chí (Ia Chía, Ia Grăng, Ia Pếch).

Song song với việc phát triển kinh tế nông nghiệp, các ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng tăng trưởng ổn định. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng đạt 2.486 tỷ đồng, tăng 10,2%. Trong đó, giá trị sản xuất điện hơn 1.381 tỷ đồng, xay xát lương thực 20.050 tấn, đá xây dựng 465.000 m3, sản phẩm cơ khí 342 tấn, hàng mộc 487 m3, phân vi sinh 38.100 tấn,... Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 1.690 tỷ đồng, tăng 18%... Hàng hóa trên thị trường phong phú, đa dạng, cung ứng kịp thời cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 Thác Mơ-thắng cảnh ở huyện Ia Grai.
Thác Mơ-thắng cảnh ở huyện Ia Grai.



Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt nhiều thành tích nổi bật. Bước vào năm học 2017-2018, toàn huyện có 27.313 học sinh. Trong đó, Mẫu giáo 255 lớp với 6.656 học sinh; Tiểu học 488 lớp với 11.408 học sinh; THCS 180 lớp với 6.777 học sinh; THPT 59 lớp với 2.472 học sinh. Cơ sở vật chất trường lớp, trang-thiết bị tiếp tục được đầu tư đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, mở rộng xuống từng thôn, làng. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và phòng-chống dịch bệnh được chú trọng đúng mức. Trong năm qua, Bệnh viện Đa khoa huyện và các trạm y tế xã, thị trấn đã khám và điều trị cho 24.581 lượt người. Ngành Y tế triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng-chống sốt xuất huyết nên không để bệnh lây lan ra diện rộng.

Có thể nói, kết quả kinh tế-xã hội đạt được trong năm qua là nền tảng vững chắc để huyện Ia Grai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu năm 2018.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018


- Tổng giá trị sản xuất 8.141,9 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2017.
- Thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng.
- Sản lượng lương thực 22.466 tấn, tăng 1,8%.
- Tổng thu ngân sách đạt 53,15 tỷ đồng.
- Thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 9%.
- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học Mẫu giáo đạt 93%.
- 3 trường đạt chuẩn quốc gia.
- 100% trạm y tế xã có bác sĩ.

Dương Mah Tiệp
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null