Ia Grai chú trọng công tác tư pháp, hộ tịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xác định công tác tư pháp, hộ tịch có vai trò quan trọng trong thực hiện các quyền nhân thân của người dân, Phòng Tư pháp huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đẩy mạnh tuyên truyền, đầu tư trang-thiết bị, cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.
Hàng năm, Phòng Tư pháp huyện Ia Grai thường xuyên tham mưu giúp UBND huyện ban hành kế hoạch công tác tư pháp, hộ tịch triển khai tới các xã, thị trấn. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát kết quả thực hiện công tác tư pháp ở cơ sở để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Phối hợp với các ban, ngành và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc giải thích vai trò, ý nghĩa của công tác tư pháp, hộ tịch để người dân nắm bắt và chủ động hơn trong việc thực hiện các quyền của mình. Nhờ vậy, các thủ tục hành chính liên quan đến làm thẻ căn cước công dân được giải quyết kịp thời cho người dân. Từ đầu năm đến nay, Phòng Tư pháp đã thực hiện đăng ký khai sinh mới cho 9.218 trường hợp; khai tử 509 trường hợp; đăng ký kết hôn mới cho 556 cặp vợ chồng; chứng thực 34.524 bản sao từ bản chính; chứng thực 1.405 hợp đồng giao dịch; chứng thực chữ ký 2.309 trường hợp.
Bà Hoàng Thị Dung-cán bộ Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Ia Kha-cho biết: Thị trấn có 3.751 hộ với 14.804 khẩu sinh sống ở 13 thôn, làng, tổ dân phố. Trước đây, đồng bào dân tộc thiểu số không chú trọng đến vấn đề hộ tịch. Nhiều trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử chậm trễ, giấy tờ tùy thân thiếu thông tin cơ bản hoặc không gìn giữ và bảo quản tốt. Để nâng cao nhận thức pháp luật, hàng năm, UBND thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về tầm quan trọng của Luật Hộ tịch. Nhờ đó, nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao. 
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thị trấn Ia Kha. Ảnh: R’Ô PRIN
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thị trấn Ia Kha. Ảnh: R’Ô PRIN
Theo bà Dung, đối với các trường hợp mới khai sinh, cán bộ thị trấn trực tiếp phổ biến, hướng dẫn các bậc phụ huynh cần nhanh chóng đăng ký để cập nhật vào hệ thống cổng thông tin của Bộ Tư pháp. Thông qua đó, kịp thời cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các cháu để hưởng quyền lợi khám-chữa bệnh và học tập. “Đặc biệt, ngoài làm việc tại bộ phận một cửa, trong thời điểm làm căn cước công dân, chúng tôi phối hợp với lực lượng Công an trực tiếp đến khu dân cư để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, bổ sung cải chính một số thông tin về hộ tịch để tránh sai sót trong việc thực hiện các thủ tục”-bà Dung cho biết thêm.
Xã Ia Dêr có hơn 70% dân số là người Jrai. Thời gian qua, công tác tư pháp, hộ tịch được chính quyền địa phương triển khai thực hiện theo đúng luật định. Đáng chú ý là công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đăng ký hộ tịch, khai sinh, khai tử, chứng thực hoặc chỉnh sửa giấy tờ tùy thân bị sai sót, bị mất, hư hỏng. Ông Rơ Châm Si-cán bộ Tư pháp-Hộ tịch xã-cho biết: “Thông qua các cuộc họp dân, chúng tôi giải thích cho bà con hiểu rõ về các quy định của Luật Hộ tịch, quyền và lợi ích liên quan. Đến nay, việc đăng ký khai sinh, khai tử và bảo quản giấy tờ tùy thân được người dân quan tâm”.
Ông Kpuih Much (làng Klah 2, xã Ia Dêr) chia sẻ: “Trước đây, một số giấy tờ tùy thân của mình bị hư hỏng nên khi chứng thực, sao y đối chiếu với các giấy tờ liên quan gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi được cán bộ tuyên truyền về giá trị của các giấy tờ tùy thân và tận tình cải chính, bổ sung thông tin, bây giờ mọi giao dịch của mình rất thuận lợi”.
Trao đổi với P.V, ông Trần Kim Anh-Trưởng phòng Tư pháp huyện Ia Grai-cho biết: Thời gian tới, Phòng tiếp tục chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ công chức, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các công việc liên quan. Đối với những hồ sơ có sai sót, Phòng sẽ tiếp nhận để cải chính theo đúng quy định.
R’Ô PRIN

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null