Ia Grai chủ động phòng-chống lụt bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp, cực đoan của thời tiết và giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra, huyện Ia Grai (Gia Lai) đang tích cực triển khai các biện pháp phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN).
Năm 2018, tại cánh đồng Ia Nhin (xã Ia Sao), do mưa lớn và kênh dẫn nước của Công trình thủy lợi Biển Hồ (do Xí nghiệp Thủy nông Chư Pah-Ia Grai quản lý, đoạn đi qua cánh đồng Ia Nhin) bị vỡ nhiều vị trí nên nước tràn vào cánh đồng gây ngập úng trong một thời gian dài. Hậu quả, gần 100 ha lúa nước của người dân xã Ia Sao bị mất trắng. Ngoài ra, mưa lớn, gió lốc đã gây thiệt hại 11 căn nhà tại các xã: Ia O, Ia Tô, Ia Chía và thị trấn Ia Kha; 7 cầu dân sinh bị nước cuốn trôi và một số tuyến đường giao thông tại các: xã Ia Bă, Ia Krai, Ia Chía bị sạt lở; hơn 500 ha hồ tiêu bị chết do thối rễ; 31 m tường rào của Trường THPT A Sanh bị đổ...
 Người dân xã Ia Sao phải cày và gieo sạ lại do mưa làm bồi lấp đất vào ruộng lúa. Ảnh: L.N
Người dân xã Ia Sao phải cày và gieo sạ lại do mưa làm bồi lấp đất vào ruộng lúa. Ảnh: L.N
Ông Phan Trung Tường-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Mùa mưa lũ năm 2019 đã cận kề nhưng nguy cơ thiệt hại do ngập úng tại cánh đồng Ia Nhin vẫn chưa được khắc phục. Để chủ động ứng phó ngay từ đầu mùa mưa lũ và hạn chế thiệt hại cho người dân, UBND huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xử lý ngập úng tại cánh đồng Ia Nhin; đồng thời kiến nghị Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai rà soát công trình thủy lợi Biển Hồ, từ đó có các giải pháp xử lý triệt để việc ngập úng, tránh gây thiệt hại cho người dân.
Ngoài ra, huyện Ia Grai cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp PCTT-TKCN. Theo đó, huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN. Tổ chức tuyên truyền Luật PCTT, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo về thời tiết, thủy văn qua các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng tránh. Triển khai các biện pháp phòng tránh giông, lốc xoáy, mưa đá, sét. Lập kế hoạch quản lý, đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, trang-thiết bị đáp ứng yêu cầu TKCN, cứu hộ. Qua rà soát, huyện dự kiến huy động 19 nhà bạt, 687 áo phao cứu sinh, 238 phao tròn cứu sinh, 41 thuyền, 4 ca nô, 157 xe ô tô các loại và nhiều trang-thiết bị khác phục vụ cho công tác PCTT-TKCN. Đồng thời, xác định các khu vực xung yếu có nguy cơ cao trong mùa mưa bão gồm: khu vực hạ lưu các hồ của Công ty TNHH một thành viên Cà phê 705, cầu tràn Ia Pếch, cầu tràn khu vực đội 4 (xã Ia Khai), lòng hồ và hạ du các công trình thủy điện.
Ia Grai là địa phương có nhiều sông suối đổ ra 2 hệ thống sông chính là sông Sê San và sông Ia Grai. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn huyện có 57 công trình thủy lợi, 8 công trình thủy điện vừa và nhỏ. Trong đó, 35 công trình thủy lợi do các công ty cà phê quản lý, 22 công trình hồ đập do huyện quản lý. Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão, huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn trước mùa mưa lũ đối với các công trình thủy lợi, thủy điện; đôn đốc Đội Quản lý khai thác các công trình thủy lợi huyện, các công ty cà phê kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi, đánh giá hiện trạng an toàn hồ chứa, khắc phục các biểu hiện mất an toàn công trình và lập phương án bảo vệ trong mùa mưa lũ theo quy định. Ông Nguyễn Phùng Hưng-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-cho hay: “Huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thực hiện rà soát, lắp biển cảnh báo, làm rào chắn ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngầm tràn và những nơi có nguy cơ cao xảy ra đuối nước. Phối hợp với UBND xã Ia Grăng, Ia Khai, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng điện Phan Vũ, Nhà máy Thủy điện Ia Grai 3 để kiểm tra các thiết bị cảnh báo lũ và hiện trạng vùng hạ du của Nhà máy Thủy điện Ia Grai 3. Hiện Phòng đang phối hợp với Chi cục Thủy lợi kiểm tra vấn đề an toàn hồ thủy lợi do các công ty TNHH một thành viên cà phê quản lý”.
Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, ngay từ đầu năm, các ngành, địa phương cũng đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác PCTT-TKCN và xây dựng kế hoạch phòng-chống với phương châm “4 tại chỗ”; phát triển hệ thống thông tin cảnh báo theo chiều từ trung tâm xuống cơ sở và thu nhận các báo cáo từ dưới lên ở 2 cấp: từ cấp huyện xuống cấp xã, từ cấp xã xuống thôn, làng để mọi người phòng tránh hiệu quả. “Đặc biệt, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian xảy ra thiên tai để theo dõi và xử lý kịp thời. Chủ động sử dụng nguồn ngân sách xã, thị trấn cứu trợ cho nhân dân trong trường hợp khẩn cấp”-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai nhấn mạnh.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null