Ia Dơk huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã huy động nhiều nguồn lực, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ông Rơ Mah Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dơk-cho biết: Xã có diện tích đất tự nhiên hơn 5.000 ha, dân số hơn 8.500 người sinh sống tại 11 thôn, làng, trong đó có 7 làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau nhiều năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã đạt 8 tiêu chí với 38/57 nội dung theo hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. Hiện toàn xã có khoảng 80% đường thôn, làng và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; khoảng 51% đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa.

Năm 2023, xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ) đã xây dựng 6 ngôi nhà cho 6 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Ảnh: H.D

Năm 2023, xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ) đã xây dựng 6 ngôi nhà cho 6 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Ảnh: H.D

Trong 8 tiêu chí mà xã đã đạt được, tiêu chí số 4 về điện là một trong những tiêu chí đạt chuẩn sớm nhất khi có sự chung tay của Điện lực Đức Cơ. Ông Tăng Văn Dũng-Giám đốc Điện lực Đức Cơ-cho hay: “Trước kia, hệ thống lưới điện của xã Ia Dơk thiếu đồng bộ, chắp vá, đường dây mắc khá tạm bợ, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Do đó, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp lưới điện theo từng năm. Hiện nay, lưới điện của xã đã đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân”.

Anh Rơ Mah Ngol (làng Dơk Ngol) chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 ha đất, nhưng trước đây phần lớn là bỏ không vì không có nước tưới. Từ khi có nguồn điện ổn định, tôi kéo dây, lắp máy tưới nước và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để trồng cà phê. Nhờ có nguồn thu từ 3 ha cà phê, cuộc sống của gia đình ngày càng ổn định”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã, việc đảm bảo tiêu chí số 4 về điện là rất quan trọng, vì đây là tiền đề để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Hệ thống điện ổn định đã góp phần giúp người dân thay đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi quy mô và tập quán canh tác, nuôi trồng, nâng cao thu nhập. Cũng nhờ có điện mà các phương tiện nghe nhìn ngày càng phổ biến, góp phần cải thiện đời sống văn hóa, nâng cao dân trí.

Bên cạnh đó, xã còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi lao động tích cực tham gia các phiên giao dịch việc làm do UBND huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện mở 2 lớp sơ cấp nghề sửa chữa, bảo dưỡng động cơ diezen và lắp đặt, sửa chữa điện nội thất cho 40 học viên tại làng Dơk Lăh và làng Ghè.

Triển khai Tiểu dự án 3 của Dự án 3 trong Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (dự án hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt năm 2023), xã cũng được Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) hỗ trợ 20 con bò sinh sản giúp người dân có thêm sinh kế, tạo động lực vươn lên thoát nghèo. Cũng từ nguồn vốn của Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đã rà soát, hỗ trợ 6 hộ nghèo có nhà ở mới khang trang.

Ông Kpuih Ố (làng Ghè, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) chăm sóc đàn bò để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh Hà Duy

Ông Kpuih Ố (làng Ghè, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) chăm sóc đàn bò để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh Hà Duy

Không chỉ dựa vào hỗ trợ của Nhà nước mà bản thân người dân của xã cũng ý thức vươn lên. Ông Kpuih Ố (làng Ghè) từ lâu đã được người dân xem là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình. Từ 1 ha đất bố mẹ cho, ông đã khai hoang thêm khoảng 9 ha, sau đó mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để trồng cà phê, điều và hồ tiêu. Sau khi chia đất cho các con, vợ chồng ông còn 4 ha điều, 1.800 cây cà phê, 250 trụ hồ tiêu, 5 sào lúa 2 vụ và 14 con bò. Mỗi năm, trừ chi phí, thu nhập của gia đình ông vào khoảng 200 triệu đồng.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND xã Rơ Mah Nam cho biết thêm: Trong quá trình triển khai thực hiện, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí, từ đó tập trung nguồn lực vào các tiêu chí có liên quan đến phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đầu tư hệ thống giao thông và cơ sở vật chất. Năm 2023, xã phấn đấu đạt 10 tiêu chí trong xây dựng NTM.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đầu tư, củng cố và duy trì các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu hoàn thành thêm 5 nội dung thành phần trở lên theo Bộ tiêu chí mới; đồng thời, xây dựng duy trì nâng cao các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới tại làng Ia Mang và thôn Đoàn Kết. Bên cạnh đó, xã tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu gắn với xây dựng NTM nâng cao, duy trì giữ vững 100% thôn văn hóa, cơ quan văn hóa, có trên 81% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”-ông Rơ Mah Nam nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null