Ia Bă: Điểm sáng phong trào thi đua yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 5 năm (2015-2020), xã Ia Bă (huyện Ia Grai) đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và quan tâm xây dựng hệ thống chính trị, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.
Xã Ia Bă có 1.436 hộ với 5.795 khẩu, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 28%. Trong 5 năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã quan tâm lãnh đạo, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua công việc cụ thể, phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
Ông Nguyễn Quốc Bảo-công chức Văn phòng-Thống kê xã-chia sẻ: “Tôi cùng với các cán bộ, công chức xã cố gắng thực hiện phong cách làm việc gần dân, tôn trọng dân. Đồng thời, tích cực tham mưu giúp UBND xã thực hiện công khai và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính để tạo thuận lợi, giảm bớt phiền hà cho người dân. Thường xuyên nắm sát tình hình các thôn làng, dư luận trong nhân dân để tham mưu giúp UBND xã giải quyết những vấn đề phát sinh cũng như lĩnh vực quản lý nhà nước theo thẩm quyền”.
Nhân dân và cán bộ xã Ia Bă vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Nhân dân và cán bộ xã Ia Bă vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, kế hoạch; triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã vận động hội viên tiết kiệm gần 600 kg gạo và gần 8 triệu đồng để hỗ trợ 40 hội viên nghèo. Hội Nông dân xã với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” cùng với các ngành vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh, cùng các chương trình dự án mang lại hiệu quả thiết thực.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn-Chủ tịch Hội Nông dân xã-cho hay: Nổi bật trong phong trào thi đua sản xuất giỏi có Chi hội Nông dân làng Út 2. Chi hội thường xuyên hướng dẫn hội viên, nông dân cải tạo vườn tạp, tái canh cà phê, đưa năng suất cây cà phê đạt 18-20 tấn/ha. 
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó, phát huy vai trò chủ thể nhân dân cùng tham gia, hưởng lợi. Bên cạnh đó, xã cũng vận động các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn chung sức ủng hộ kinh phí, phương tiện để thi công 17 km đường liên thôn, 26 km đường nhánh trong làng đảm bảo sạch sẽ, thuận lợi đi lại và lưu thông hàng hóa; đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.
Cán bộ và nhân dân xã Ia Bă trao đổi về công tác xây dựng nông thôn. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ và nhân dân xã Ia Bă trao đổi về công tác xây dựng nông thôn. Ảnh: Thanh Nhật
Cùng với nỗ lực hoàn thành chương trình nông thôn mới, xã còn tích cực thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Puih Nhen-Bí thư Chi bộ làng Bẹk-cho biết: Làng có 226 hộ với 726 khẩu. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước về phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tiết kiệm chi tiêu, sinh đẻ có kế hoạch, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mở rộng diện tích một số cây ngắn ngày. Kết quả đến cuối năm 2019, làng Bẹk có 14 hộ thoát nghèo; giữ vững danh hiệu làng văn hóa suốt 13 năm liền.
Có thể khẳng định, qua phong trào thi đua yêu nước, xã Ia Bă đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 38 triệu đồng (tăng 15 triệu đồng so với năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo từ 13% (năm 2015) đến cuối năm 2019 giảm còn 4,5%.
Ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-nhận xét: “Nhờ huy động nhiều nguồn lực gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xã Ia Bă đã đạt chuẩn nông thôn mới. Vừa qua, nhân dân và cán bộ xã Ia Bă đã vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh năm 2019”; 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; nhiều tập thể và cá nhân đã được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null