Hướng đến phát triển kinh tế xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai đang nỗ lực phát triển kinh tế gắn với kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Mục tiêu hướng đến là phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn bảo đảm hiệu quả, bền vững.

Toàn tỉnh hiện có 115 mã số vùng trồng, 28 mã số cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu; khoảng 233.523 ha cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 4C, GlobalGAP, Organic, Rainforest Alliance; khoảng 42.458,6 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; đã hình thành 10 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản với diện tích khoảng 237.346,49 ha cây trồng giữa nông dân với 81 hợp tác xã, 78 tổ hợp tác và 42 doanh nghiệp.

Ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-nhận định: Các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Việc ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp như tưới tiết kiệm nước là giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiệu quả kinh tế của ngành trồng trọt hiện chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Nguyên nhân là do nhiều địa phương chưa ứng dụng rộng rãi cơ giới hóa vào sản xuất; khâu thu hoạch, bảo quản, chế biến và vấn đề an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế; năng lực thích ứng biến đổi khí hậu và ứng phó với thiên tai chưa cải thiện nhiều... Những năm gần đây, Gia Lai đã phải gánh chịu nhiều đợt thiên tai gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ phát sinh các loại sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng, gây tổn thất nặng nề về cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, tác động xấu tới môi trường sống.

Nhờ sản xuất theo hướng sạch nên vườn chanh dây của ông Nguyễn Văn Minh (tổ 3, thị trấn Đak Pơ) luôn đạt năng suất cao. Ảnh: Quang Tấn

Nhờ sản xuất theo hướng sạch nên vườn chanh dây của ông Nguyễn Văn Minh (tổ 3, thị trấn Đak Pơ) luôn đạt năng suất cao. Ảnh: Quang Tấn

Những hạn chế đã nêu đặt ra yêu cầu là phát triển kinh tế phải gắn với kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Bởi vậy, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22-7-2022 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về phát thải các chất ô nhiễm không khí tại địa phương; xây dựng, triển khai hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV), thực hiện kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm kê khí nhà kính và phát thải các chất ô nhiễm không khí tại địa phương, đảm bảo tích hợp đồng bộ với hệ thống giám sát và đánh giá tăng trưởng xanh cấp quốc gia (sau khi có hướng dẫn của Trung ương).

Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm cập nhật cơ sở dữ liệu về tình hình thiệt hại và đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh; xây dựng, quản lý, vận hành, ứng dụng chuyển đổi số đối với hệ thống giám sát, đánh giá, cơ sở dữ liệu tăng trưởng xanh cấp tỉnh trên cơ sở sử dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, đảm bảo tính đồng bộ, liên kết giữa hệ thống.

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp hỗ trợ phân bón các loại cho nông dân huyện Đak Đoa tham gia Dự án liên kết sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn 4C. Ảnh: Hà Duy

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp hỗ trợ phân bón các loại cho nông dân huyện Đak Đoa tham gia Dự án liên kết sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn 4C. Ảnh: Hà Duy

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và khả năng cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng tăng trưởng xanh dựa trên định hướng của các ngành; hình thành, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia cho các ngành nghề xanh (dự báo nhu cầu lao động, yêu cầu về năng lực, kỹ năng...).

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sạch và thân thiện với môi trường; đồng thời, cập nhật thường xuyên các quy chuẩn, tiêu chuẩn và tăng cường công tác thẩm định công nghệ nhằm ngăn chặn, loại bỏ công nghệ, thiết bị lạc hậu chuyển giao trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò tham mưu cho UBND tỉnh, là đầu mối kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, ông Đinh Hữu Hòa-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-cho biết, Sở có nhiệm vụ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị điều hành về tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số cho doanh nghiệp, đặc biệt về xanh hóa sản xuất và tiêu dùng; tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, huy động đầu tư trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi xanh; thúc đẩy đầu tư xanh theo phương thức hợp tác công tư (PPP); tranh thủ các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật của các nước, các tổ chức quốc tế cho các dự án xanh. Đồng thời, tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương để tham gia các hoạt động, các chương trình hợp tác quốc tế về tăng trưởng xanh.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.