Hội LHPN huyện Chư Păh hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã quan tâm hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho hội viên, phụ nữ nghèo để phát triển kinh tế. Đây là động lực giúp nhiều hội viên, phụ nữ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương.

Theo đó, Hội đã tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện cho hơn 3.000 hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 92 tỷ đồng; phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh giải ngân cho 63 hộ vay với số tiền 942 triệu đồng.

Cùng với đó, Hội LHPN huyện còn chỉ đạo các cấp Hội vận động hội viên, phụ nữ tham gia góp quỹ 5.000 đồng/người/tháng để xây dựng các tổ tiết kiệm, để chủ động giúp nhau về nguồn vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ huyện còn chủ động giúp đỡ nhau về ngày công, cây-con giống, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Qua đó, nhiều hội viên, phụ nữ đã có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương.

Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp gia đình Chị Hà Thị Huyền ở thôn 7 xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) có cuộc sống ổn định.
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình Chị Hà Thị Huyền (bìa phải; thôn 7 xã Nghĩa Hưng) có cuộc sống ổn định.
Chị Huyền kể: “Trước đây, gia đình tôi rất khó khăn, không có vốn để phát triển kinh tế. Được Hội Phụ nữ xã giúp đỡ, tôi vay được 30 triệu đồng từ nguồn vốn vay Giải quyết việc làm của NHCSXH huyện để phát triển kinh tế. Tôi đã dùng số tiền đó chăm sóc 5 sào chè và 3 sào cà phê. Đến nay, mô hình này đã cho gia đình tôi thu hoạch và đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó, tôi đã xây được nhà kiên cố và có cuộc sống ổn định”.
Chị Huyền kể: “Trước đây, gia đình tôi rất khó khăn, không có vốn để phát triển kinh tế. Được Hội LHPN xã giúp vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế. Tôi đã dùng số tiền đó chăm sóc 5 sào chè và 3 sào cà phê. Đến nay, vườn cây phát triển tốt, mang về cho gia đình tôi nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó, tôi đã xây được nhà ở kiên cố và có cuộc sống ổn định”.
Chị H’Kưm cho hay: thông qua hội phụ nữ xã Nghĩa Hưng, tôi vay 50 triệu đồng để mua phân bón chăm sóc 2 ha cà phê, 1 sào rau màu, 1ha lúa và hơn 100 con gà vịt… sau mỗi năm trừ hết chi phí cho thu nhập trên 100 triệu đồng.
Chị H’Kưm (làng Bui, xã Nghĩa Hưng) cho hay: Thông qua Hội LHPN xã, tôi vay 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển để mua phân bón chăm sóc 2 ha cà phê, 1 sào rau màu, 1 ha lúa và nuôi hơn 100 con gà vịt… Mỗi năm, sau khi trừ hết chi phí, gia đình tôi có thu nhập trên 100 triệu đồng.
 “Hiện nay, Hội LHPN xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh đang quản lý 7 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ ủy thác đạt 8 tỷ đồng, giúp cho 285 hộ vay để phát triển kinh tế gia đình”-chị Phạm Thị Thoa-Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Hưng cho biết.
Bà Phạm Thị Thoa-Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Hưng-cho biết: “Hiện nay, Hội LHPN xã đang quản lý 7 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ ủy thác đạt 8 tỷ đồng, giúp cho 285 hộ vay để phát triển kinh tế gia đình”.
Các hội viên phụ nữ thôn 6 xã Nghĩa Hưng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi giữa các chị em được vay vốn để cùng nhau sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, mang lại thu nhập cao.
Hội viên, phụ nữ thôn 6 (xã Nghĩa Hưng) chia sẻ kinh nghiệm sử dụng vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, mang lại thu nhập cao.
Hàng năm, các hội viên đều được tham dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề về chăn nuôi, trồng trọt… để giúp chị em có kiến thức áp dụng vào sản xuất, phát huy hiệu quả vốn vay. Chị Huỳnh Thị Ngọc Hiền ở thôn 1 (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) đầu tư 800 m2 nhà màng trồng rau thủy canh, chị được hỗ trợ vay vốn 30 triệu đồng từ tổ tiết kiệm để mua cây giống và vật tư. Nhờ đó cuộc sống của gia đình chị ngày càng phát triển.
Nhờ được hỗ trợ vay 30 triệu đồng từ tổ tiết kiệm và vay vốn của Chi phội Phụ nữ thôn 1 (thị trấn Phú Hòa), chị Huỳnh Thị Ngọc Hiền đầu tư làm 800 m2 nhà màng để trồng rau thủy canh. Hiện nay, mỗi tháng, vườn rau mang lại cho chị nguồn thu khoảng 20 triệu đồng.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh, Nguyễn Thị Thúy cho biết: Việc hỗ trợ vay vốn cho chị em phụ nữ trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội luôn nhận được sự quan tâm và tham gia của các chị em hội viên. Qua đó, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Bà Vi Thị Nghiên (thôn 1, thị trấn Phú Hòa) được vay 20 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư trồng hơn 1 sào măng tây. Vườn măng phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình bà. èo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.


ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả ấn tượng, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Nghĩa tình nơi biên giới

Nghĩa tình nơi biên giới

(GLO)- Tôi có mấy người bạn thân từ Hà Nội và Quảng Ngãi lên thăm Gia Lai, nguyện vọng của họ là muốn lên biên giới, thăm những người lính Biên phòng. Vậy là mình lại có thêm cái cớ để ngược hướng biên cương.

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

(GLO)- Sau hơn 15 năm thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Chư Sê, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã đoàn kết, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Nông thôn làng Thơh Ga B ngày càng khởi sắc, khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Quang Tấn

Chư Pưh: Đổi thay ở làng nông thôn mới Thơh Ga B

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, diện mạo nông thôn của làng Thơh Ga B (xã Chư Don) đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhờ đó, làng đã được UBND huyện Chư Pưh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

(GLO)- Ngày 29-4, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng, Công ty Thiên Phúc Farma, Công ty CPTM Natulife Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con thôn Plei Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện)-thôn kết nghĩa với Sở Y tế Gia Lai.

Đổi thay ở xã anh hùng

Đổi thay ở xã anh hùng Ia Phìn

(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cuối năm 2017, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

(GLO)- Chiều 28-4, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai do Phó Giám đốc Ksor Hiền-Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho em Nêu (SN 2018, làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa) mồ côi cả cha và mẹ.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.