Hành động vì người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Việt Nam được coi là một trong những quốc gia già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Theo số liệu mà người viết có được, tính đến nay, nước ta đã có trên 8 triệu người cao tuổi (NCT). Riêng Gia Lai có gần 113 ngàn người, chiếm 8,5% dân số. Thực trạng đó nói lên rằng việc quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò của NCT của các cấp, các ngành là cần thiết nếu không muốn nói là hết sức quan trọng.
Tháng hành động vì NCT năm nay (tháng 10) có chủ đề: “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Điều đó cho thấy, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến NCT. Cũng bởi, NCT rất cần được chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể, để giúp họ sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình, cộng đồng; đồng thời phát huy vai trò của NCT trong đời sống xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người Việt Nam vốn có truyền thống “kính lão đắc thọ”, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” nên con cháu coi việc nuôi dưỡng, chăm sóc ông bà, cha mẹ là nghĩa vụ, là quyền không thể thay thế và điều ấy đã được luật hóa.
Tuy vậy, nhưng trên thực tế, đâu đó vẫn còn những trường hợp không ít người già cô đơn, con cháu từ chối nuôi dưỡng, chăm sóc, thậm chí bạo hành. Nhà nước và cộng đồng chưa có nhiều những cơ sở thu nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng NCT. Người cao tuổi hay có “tật”-“già sinh tật, đất sinh cỏ” và sống thiên về quá khứ, nhu cầu tụ hợp, chia sẻ tâm tư, tình cảm là có thật, nhưng chưa đáp ứng.
Trong khi đó, gia đình Việt ngày nay đã thay đổi ít nhiều. Nhiều gia đình đã không còn là “nơi của người già”, kết cấu gia đình truyền thống ngày càng lỏng lẻo; đó cũng là khách quan của xã hội ngày càng phát triển theo chiều công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là đô thị hóa, gia đình ở thành thị là kiểu gia đình “hiện đại”, tư duy về... “trẻ cậy cha, già cậy con” trong gia đình dần bị phai nhạt; vấn đề là ngoài gia đình ra, cộng đồng xã hội và chính quyền, đoàn thể các cấp cần có trách nhiệm trong việc chăm lo cho NCT.
Số đông NCT ngày nay (tính từ tuổi 60) là người về hưu, tuy hết tuổi công tác, nhưng sức khỏe vẫn tốt, tinh thần, trí tuệ còn minh mẫn, uy tín trong cộng đồng còn cao, đó là “tiềm năng” quý, nếu biết “khai thác” thì rất có ích cho công việc ở địa phương, cơ sở.
Lễ mừng thọ người cao tuổi ở thôn Mỹ Thạch 2 (thị trấn Chư Sê). Ảnh: Hoàng Cư
Lễ mừng thọ người cao tuổi ở thôn Mỹ Thạch 2 (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê). Ảnh: Hoàng Cư
Trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người cao tuổi là già làng, là trụ cột, nơi tin cậy của cộng đồng, của gia đình. Chúng tôi được biết, nhiều NCT trong cộng đồng làng, xã, dòng họ còn sức khỏe, luôn tham gia cùng con cháu trong lao động sản xuất, chăm sóc cháu thay cho con khi cần và tích cực tham gia công việc của làng, của đoàn thể; sống thanh bạch, vui vẻ, công tâm phân xử trong những việc công cũng như tham gia vận động và đóng góp công của góp phần xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng làng, xã nông thôn mới.
Ở Gia Lai, NCT vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất tích cực trong việc vận động, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ và mọi người không nghe, không theo kẻ xấu tuyên truyền, chống phá chính quyền. Những NCT nguyên là cán bộ, đảng viên luôn là tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tin vào Đảng, vào cách mạng, vào chế độ mới do Đảng lãnh đạo. Họ xứng đáng là tấm gương sáng để con cháu noi theo, xứng đáng với danh hiệu là “tuổi cao gương sáng!”.   
Vai trò của NCT như đã nói trên, thiết nghĩ các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp cần nhận thức đúng đắn, coi việc chăm lo cho NCT là một trong những nhiệm vụ phải được quan tâm đúng mức. Có những chính sách phù hợp, tạo điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần, động viên, cổ vũ, phát huy tốt vai trò của NCT trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhất là, tạo điều kiện để NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; biến khẩu hiệu: “Chăm sóc và phát huy vai trò của NCT” thành hiện thực sinh động trong cuộc sống, chứ không chỉ là trong “Tháng hành động”-tháng 10!
ĐOÀN MINH PHỤNG

Có thể bạn quan tâm

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do nhãn sản phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được phê duyệt và không đúng bản chất sản phẩm.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null