(GLO)-Ukrainska Pravda ngày 18/9 đưa tin, chính phủ Ukraine cho biết một loạt thứ trưởng quốc phòng nước này bị cách chức. Chỉ có thứ trưởng thứ nhất Alexander Pavliuk giữ nguyên chức vụ. Các thứ trưởng bị cách chức không có ai phản đối quyết định trên. Họ cũng không được đề nghị bổ nhiệm lại.
Cựu thứ trưởng Quốc phòng Ucraine Hanna Maliar. Ảnh: Reuters
Thông báo được đưa ra sau khi Kiev bổ nhiệm ông Rustem Umerov làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Aleksey Reznikov – người bị truyền thông Ukraine cáo buộc “dính líu” đến tham nhũng, chính phủ Ukraine không đưa ra lý do.
6 thứ trưởng bị cách chức gồm: Hanna Maliar, Volodymyr Havrylov, Rostyslav Zamlynskyi, Denys Sharapov, Andrii Shevchenko và Vitalii Deineha.
Trong số 6 Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine bị cách chức, bà Hanna Maliar vốn là cựu luật sư về tội phạm chiến tranh – giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine từ năm 2021, là người nổi tiếng nhất. Bà Hanna Maliar thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình Ukraine và đưa những thông tin cập nhật từ chiến trường.
Hôm 14/9, bà Maliar thông báo, quân đội Ukraine đã tái kiểm soát làng Andriivka gần thành phố Bakhmut (vùng Donetsk). Tuyên bố này sau đó đã bị Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine bác bỏ và chỉ trích và bà Maliar đã lên tiếng xin lỗi và đính chính thông tin không chính xác.
Đầu tháng 9, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm ông Rustem Umerov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới sau khi người tiền nhiệm Oleksii Reznikov bị bãi nhiệm với cáo buộc tham nhũng. Ông Umerov đã nêu một trong những ưu tiên của ông trên cương vị mới là thực hiện số hóa nhằm đấu tranh hiệu quả chống nạn tham nhũng.
(GLO)-Khác với nguồn tin từ Kiev, hôm 26/9, tại cuộc họp giữa Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu với các đô đốc và tư lệnh quân đội hàng đầu của Nga được phát trực tiếp trên sóng truyền hình, chỉ huy Hạm đội biển Đen Viktor Sokolov đã xuất hiện và tham gia cuộc họp.
(GLO)-Cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu nghiêm trọng tới mức Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borell mới đây cảnh báo: Vấn đề người di cư có thể "làm tan rã EU" do sự khác biệt sâu sắc về văn hóa giữa các nước châu Âu và việc họ không thể đạt được chính sách chung trong thời gian dài.
(GLO)- Đến nay, lực lượng dân quân thường trực đã hiện diện trên địa bàn 7 xã biên giới và các xã trọng điểm về quốc phòng-an ninh của tỉnh Gia Lai. Lực lượng này luôn có mặt tại trụ sở 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh từ cơ sở.
(GLO)-Theo một bài báo trên tờ The Hill, thuộc sở hữu của News Communications, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo vào năm 2024 có thể quyết định không chỉ tương lai của Ukraine mà còn nhiều điểm nóng khác và thậm chí cả trật tự thế giới dựa dựa trên hệ thống luật lệ hiện nay.
(GLO)-"Nga đã tuyên bố tự nguyện tạm dừng các vụ thử hạt nhân vào đầu những năm 1990 và đã cam kết thực hiện điều này kể từ thời điểm đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những cam kết này nếu các quốc gia hạt nhân khác hành xử tương tự",Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin nói hôm 22/9, đề cập đến Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện.
(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-9, đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đến tham quan một số cơ sở sản xuất, bệnh xá, nhà trường tại các khu kinh tế-quốc phòng thuộc Binh đoàn 15.
(GLO)-Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Chiến lược, Kế hoạch và Năng lực Mara Karlin vừa đưa ra nhận định: Ukraine đã thực sự trở thành một "phòng thí nghiệm đổi mới quân sự", đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị không người lái.
(GLO)-Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), một tổ chức tư vấn, vừa công bố thông tin: Trong 5 năm tính đến 2022, Hàn Quốc vươn lên vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng những quốc gia bán vũ khí. Hàn Quốc kỳ vọng trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới vào năm 2027.
Philippines sẽ đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) liên quan các cáo buộc cho rằng các hoạt động của Bắc Kinh đã phá hoại môi trường ở biển Tây Philippines (cách Philippines gọi phần phía đông của Biển Đông).
Sáng ngày 20/9 (giờ New York), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia.
Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn Quân đội Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Thái Lan tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả, đóng góp thiết thực cho Quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường hai nước.
(GLO)-Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ( LHQ ) hôm 19/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc hỗ trợ Ukraine để giúp nước này phòng vệ trước chiến dịch quân sự của Nga "không chỉ là đầu tư cho tương lai của Ukraine mà còn cho tương lai của mọi quốc gia".
(GLO)- Đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an xã Chư A Thai, Công an huyện Phú Thiện tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tặng quà đồng bào có hoàn cảnh khó khăn và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chương trình thu hút trên 400 lượt người dân tham dự.
(GLO)- Sáng 19-9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại xã Ia Ga.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được nhớ đến với những dấu ấn sâu đậm về một nhà tình báo, một chiến lược gia và một nhà ngoại giao về quốc phòng trong thời bình.
(GLO)-Ngày 16/9, quan chức quân sự hàng đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)- ông Bauer, cảnh báo rằng, giá đạn dược tăng mạnh đồng nghĩa với việc chi tiêu quốc phòng nhiều hơn, nhưng vấn đề này không đi cùng với việc mang lại các giải pháp an ninh hiệu quả hơn. Người này đồng thời kêu gọi một cách tiếp cận mới trong hợp tác quốc phòng.