Ucraine lên tiếng vụ tấn công cảng Sevastopol bằng tên lửa hành trình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-“Rạng sáng ngày 13/9, lực lượng Ukraine đã thực hiện cuộc tập kích hiệu quả nhằm vào hải quân và cơ sở hạ tầng của đối phương ở cảng Sevastopol”, Reuters dẫn thông báo của quân đội Ukraine trên Telegram.
Khói bốc lên từ cảng Sevastopol bị cho là trúng tên lửa Ucraine. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên từ cảng Sevastopol bị cho là trúng tên lửa Ucraine. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, thừa nhận tập kích vào cảng Sevastopol, khu vực do Nga kiểm soát, là động thái “bất thường” của quân đội Ukraine. Vì trước đây, Ukraine hiếm khi thừa nhận thực hiện các vụ tấn công vào lãnh thổ Nga hay bán đảo Crimea.

“Chúng tôi xác nhận việc một tàu đổ bộ và một tàu ngầm của Nga đã bị bắn trúng. Chúng tôi không tiết lộ về loại vũ khí đã được sử dụng trong vụ tấn công”, ông Andriy Yusov – quan chức tình báo cấp cao của Ukraine – nói.

Ông Mikhail Razvozhayev – thị trưởng thành phố Sevastopol – cho hay, vụ tập kích tên lửa khiến ít nhất 24 người bị thương.

Trên trang Telegram cá nhân, ông Razvozhayev đăng một bức ảnh cho thấy cảng Sevastopol xảy ra hỏa hoạn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine tập kích xưởng đóng tàu S. Ordzhonikidze ở Sevastopol bằng 10 tên lửa hành trình và 3 xuồng cao tốc tự sát (USV). Quân đội Nga đã bắn hạ 7 tên lửa và phá hủy 3 USV.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 tàu bị hư hại sau vụ tấn công sẽ được sửa chữa ở xưởng S. Ordzhonikidze và sẽ được “khôi phục hoàn toàn”.

Ông Shoigu thừa nhận tình hình phòng thủ ở một số khu vực “còn khó khăn” nhưng nhấn mạnh rằng, quân đội Nga “không còn lựa chọn nào khác” ngoài chiến thắng.

Ukraine gần đây tăng cường tấn công Crimea bằng máy bay không người lái và tên lửa, bao gồm tên lửa phóng từ hệ thống phòng không tầm xa S-200 được sửa đổi. Tuy nhiên, đợt tập kích sáng 13/9 được đánh giá là có quy mô đáng kể nhất kể từ khi chiến sự nổ ra.

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

null