Giữ nguyên mức án sơ thẩm với 10 bị cáo chặn xe chở cánh quạt điện gió đòi bồi thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến việc chặn xe chở cánh quạt điện gió để đòi bồi thường xảy ra tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh (cũ).

Trong vụ án này có 10 bị cáo cùng trú tại xã Ia Le gồm: Trần Hắc Búa (SN 1985), Trần Đại (SN 1982), Ma Thành Hợp (SN 1988), Rmah Pluôi (SN 1979), Nguyễn Trọng Thắng (SN 1974), Đặng Văn Quý (SN 1985), Lê Thị Ánh Nguyệt (SN 1981), Lê Thị Duyên (SN 1980), Phạm Thị Thông (SN 1973) và Trần Ngọc Phú (SN 1983).

cac-bi-cao-khang-cao-ban-an-so-tham-vi-cho-rang-toa-tuyen-hinh-phat-qua-nang-anh-van-ngoc.jpg
Các bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm vì cho rằng Tòa tuyên hình phạt quá nặng.
Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, năm 2024, Công ty Cơ giới Thành Đô và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Điện gió Cao Nguyên 1 (Công ty Điện gió Cao Nguyên 1) ký kết hợp đồng vận chuyển 1 cánh quạt điện gió vào trụ tua bin số 4 tại xã Ia Le để thay thế cánh quạt hư hỏng.

Thực hiện hợp đồng, ngày 12-7-2024, tài xế của Công ty Cơ giới Thành Đô điều khiển ô tô chuyên dụng BKS 76H-012.48 trên rơ mooc chở theo 1 cánh quạt điện gió di chuyển từ tỉnh Đắk Nông (cũ) đi theo đường Hồ Chí Minh đến Gia Lai.

Khoảng 10 giờ ngày 13-7, chiếc xe di chuyển từ đường Hồ Chí Minh vào đường rẽ đến trụ tua bin số 4. Khi vừa rẽ vào khoảng 10 m thuộc địa phận làng Kênh Săn (xã Ia Le) thì có một số người dân ra ngăn cản không cho chiếc xe tiếp tục di chuyển.

Nhóm người này cho rằng Công ty Điện gió Cao Nguyên 1 chưa bồi thường dân sự thỏa đáng cho những người dân có diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng bởi dự án điện gió.

10 bị cáo trên đã dùng gạch, đá, cây gỗ, cây le, gốc cây chèn vào bánh xe, sử dụng xe công nông chặn đường, ngăn cản trước đầu ô tô, không cho ô tô chở cánh quạt di chuyển vào công trường.

Hành vi này đã gây ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường ở khu vực ngã 3 đường giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh và đường rẽ vào khu vực dự án điện gió.

Sau khi chính quyền địa phương có mặt và cùng Công ty Điện gió Cao Nguyên 1 đến làm việc, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, người dân mới đồng ý cho xe chở quạt gió đi thêm 50 m để tránh ùn tắc.

Tuy nhiên, đến khoảng 18 giờ 35 phút cùng ngày, khi chiếc xe di chuyển vào sâu bên trong khoảng 500-700 m thì nhóm người này tiếp tục ngăn cản nên phải dừng lại chờ giải quyết.

Xác định vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự, các cơ quan tố tụng huyện Chư Pưh đã vào cuộc điều tra, xử lý. Ngày 18-6-2025, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm với 10 bị cáo và kết án các bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng trong thời gian dài, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các phương tiện giao thông, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Điện gió Cao Nguyên 1.

Bên cạnh đó, Tòa cấp sơ thẩm cho rằng hành vi của các bị cáo đã thể hiện thái độ xem thường, bất chấp quy định của pháp luật. Tại nơi các bị cáo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thường xuyên xảy ra khiếu kiện, khiếu nại tập trung đông người nhằm gây áp lực lên các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Bởi vậy, cần áp dụng hình phạt tù nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Búa, Đại, Hợp, Thắng, Phú, Quý, mỗi bị cáo 9 tháng tù; các bị cáo Pluôi, Nguyệt, Duyên, Thông, mỗi bị cáo 6 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã có đơn kháng cáo đề nghị xét xử phúc thẩm để giảm nhẹ hình phạt. Một số bị cáo xin chỉ nhận mức xử phạt vi phạm hành chính và một số xin nhận mức án treo thay vì án tù giam.

hoi-dong-xet-xu-phuc-tham-da-tuyen-y-an-voi-cac-bi-cao-anh-van-ngoc.jpg
Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm với các bị cáo. Ảnh: Văn Ngọc

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo và luật sư bảo vệ quyền lợi của các bị cáo cho rằng đây chỉ là hành vi bột phát, giản đơn xuất phát từ việc Công ty Điện gió Cao Nguyên 1 chưa bồi thường thỏa đáng cho người dân. Đồng thời, các bị cáo không có hành động đập phá làm hư hỏng tài sản, không gây thiệt hại.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đánh giá bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Ngoài ra, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra thêm các chứng cứ mới, không xuất hiện tình tiết mới nên Hội đồng xét xử đã giữ nguyên quan điểm buộc các bị cáo cùng phải nhận án phạt tù với mức án y án sơ thẩm.

Có thể bạn quan tâm

Phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông.

Gia Lai: Tìm thấy tài xế và phương tiện rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn giao thông chết người

(GLO)- Khoảng 18 giờ ngày 7-10, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 và số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện tài xế Phạm Ngọc Nguyện (SN 1979, trú phường An Nhơn) cùng ô tô đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trước đó trên quốc lộ 19.

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

(GLO)- Chiều 3-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân ký cam kết tại chương trình. Ảnh: N.L

Gia Lai: Trang bị kỹ năng, kiến thức an toàn cho học sinh

(GLO)- Ngày 4-10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị trường học tổ chức chương trình trang bị kỹ năng, kiến thức thoát nạn, xử lý tình huống cho học sinh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Tổng kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 8 tháng đầu năm 2025 đạt trên 544 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 3-10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Đối tượng Trần Văn Phúc bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên tàu đánh cá.

Hành trình bắt sát thủ “đội lốt” ngư dân

(GLO)- Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người, đối tượng đã “đội lốt” ngư dân lênh đênh trên biển nhằm trốn tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã quyết tâm lần theo dấu vết và bắt giữ khi sát thủ đang lẩn trốn trên tàu cá giữa biển khơi.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

(GLO)-Chiều 1-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thứ (SN 1970) 20 năm tù, Trương Văn Được (SN 1969, chồng của Thứ, cùng ở phường An Nhơn Bắc) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”.

Thuốc lá điện tử và các phụ kiện bị lực lượng chức năng thu giữ.

Phát hiện vụ mua bán thuốc lá điện tử trên không gian mạng

(GLO)- Ngày 1-10, Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ bán thuốc lá điện tử qua mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý.

null