Điện gió ngoài khơi "mắc cạn" trên bờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc chưa chính thức ban hành khung giá phát điện với điện gió ngoài khơi khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn trong tính toán hiệu quả tài chính.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1508 phê duyệt khung giá phát điện gió năm 2025.

diengio.jpg
Dự kiến tổng công suất điện gió ngoài khơi phục vụ nhu cầu điện trong nước đạt khoảng 6.000 MW-17.032 MW, dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035

Theo đó, đối với điện gió trên đất liền, mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của khung giá phát điện năm 2025 cho khu vực miền Bắc là 1.959,4 đồng/kWh; khu vực miền Trung là 1.807,4 đồng/kWh; khu vực miền Nam là 1.840,3 đồng/kWh.

Đối với điện gió gần bờ, mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của khung giá phát điện năm 2025 là 1.987,4 đồng/kWh cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Căn cứ khung giá phát điện trên, EVN và đơn vị phát điện ký kết hợp đồng mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.

Như vậy, đến nay, chỉ còn khung giá mua điện gió ngoài khơi chưa được ban hành. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thiện các tính toán sơ bộ và đề xuất khung giá phát điện cho các dự án điện gió ngoài khơi tại ba khu vực địa lý trọng điểm: Khu vực miền Bắc: 3.975,1 đồng/kWh; Khu vực Nam Trung Bộ: 3.078,9 đồng/kWh; Khu vực miền Nam: 3.868,5 đồng/kWh.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được đã Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi tháng 4-2025, tổng công suất điện gió ngoài khơi phục vụ nhu cầu điện trong nước đạt khoảng 6.000 MW-17.032 MW, dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035.

Định hướng đến năm 2050 đạt 113-139.097 MW. Ước tính công suất nguồn điện gió ngoài khơi để sản xuất năng lượng mới vào khoảng 15.000 MW vào năm 2035 và khoảng 240.000 vào năm 2050.

Ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng T&T, cho hay việc chưa chính thức ban hành khung giá phát điện khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn trong tính toán hiệu quả tài chính.

Cùng với đó, việc chưa có quy định cụ thể về quy hoạch không gian biển, trình tự cấp phép khảo sát và phát triển điện gió ngoài khơi.

Điều này gây khó khăn trong triển khai, khi chưa có hướng dẫn chi tiết về quy trình nộp hồ sơ xin giấy phép khảo sát và các yêu cầu kỹ thuật; vấn đề chồng lấn khu vực biển chưa được giải quyết; các khu vực biển dành cho phát triển điện gió ngoài khơi và các tiêu chí liên quan chưa được công bố dẫn đến chậm trễ thực hiện các công việc liên quan.

Theo Lê Thúy (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vay gạo

Vay gạo

(GLO)- Cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược kéo dài suốt 30 năm vừa kết thúc thắng lợi, dân tộc ta lại bước vào cuộc chiến tranh biên giới ác liệt ở cả phía Bắc và phía Tây Nam.