Giết chủ nợ, cướp tài sản rồi đốt thi thể phi tang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Văn Nguyên khai nhận nguyên nhân giết chủ nợ để cướp tài sản là do trước đó từng bị vợ chồng nạn nhân đòi tiền và dùng lời lẽ xúc phạm.

Ngày 9-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nguyên (SN 1960; ngụ xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 5-5, người dân ấp Thái Tân, xã Mỹ Thái xôn xao khi phát hiện ông Công Hữu Sáng (SN 1976; ngụ ấp Thái Tân) tử vong trong căn nhà gần như bị cháy hoàn toàn.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân chết do có tác động ngoại lực vào đầu và chết trước khi bị cháy. Theo gia đình nạn nhân, ông Sáng thường đeo vàng nhưng khi chết thì vàng không còn nữa. Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản rồi đốt thi thể phi tang.


 

Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên
Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên
Hiện trường vụ án do Nguyên gây ra
Hiện trường vụ án do Nguyên gây ra
 Cảnh sát kỹ thuật hình sự khám nghiệm tử thi
Cảnh sát kỹ thuật hình sự khám nghiệm tử thi


 

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với quyết tâm nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc và truy bắt nhanh thủ phạm, đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh - đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự cùng với  trinh sát và điều tra viên có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh phá án, phối hợp với Công an huyện Hòn Đất lập tức vào cuộc.

Sau một ngày thu thập chứng cứ, đến sáng 6-5, trinh sát xác định Nguyên là đối tượng nghi vấn nên đề nghị đến cơ quan công an làm việc. Ban đầu, Nguyên luôn quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên, Nguyên đã thừa nhận mình gây án.


 

 Cây búa Nguyên dùng để đập đầu nạn nhân
Cây búa Nguyên dùng để đập đầu nạn nhân


Nguyên khai nhận khoảng 2 năm trước, ông ta mượn tiền góp của vợ chồng ông Sáng nhưng không có tiền trả đúng hẹn. Do vậy, nhiều lần Nguyên bị vợ chồng ông Sáng dùng lời lẽ xúc phạm. Từ đó, Nguyên ấm ức và nuôi ý định giết ông Sáng để trả thù.

Gần đây, Nguyên biết ông Sáng sống một mình (do ly thân vợ). Khoảng 7 giờ ngày 3-5, Nguyên qua nhà rủ ông Sáng uống rượu. Nhậu được khoảng hơn 1 giờ, Nguyên bỏ về.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyên tiếp tục gọi điện rủ ông Sáng nhậu. Qua nhà ông Sáng, Nguyên phát hiện ông đang nằm ngủ trên giường nên lấy búa đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong.


 

 Nguyễn Văn Nguyên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
Nguyễn Văn Nguyên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội


Gây án xong, Nguyên đem búa và 2 điện thoại của nạn nhân vứt xuống sông, đồng thời lấy 1 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc và 1 sợi dây chuyền vàng của ông đang đeo trên người. Do quần áo dính máu nên Nguyên lột ra, để trên giường rồi nảy sinh ý định đốt thi thể ông Sáng để phi tang.

Tuy nhiên, sợ mọi người phát hiện nên Nguyên bỏ về. Đến 23 giờ hôm sau, Nguyên quay lại nhà ông Sáng rồi dùng xăng phóng hỏa đốt nhà cùng thi thể nạn nhân.

Sau đó, Nguyên đem bán số vàng cướp của ông Sáng được 42,6 triệu đồng rồi trả nợ và tiêu xài.

 

Bắt giữ 2 kẻ cướp giật ở Long An

Sáng 9-5, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 8-5, bà H.T.L (44 tuổi; tạm trú xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cùng con nhỏ đi xe Grap đến xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức thì bị 2 đối tượng đi xe máy giật giỏ xách rồi bỏ chạy. Tài xế Grap đã đuổi theo 2 đối tượng cướp giật tài sản và tri hô.

 
2 đối tượng cướp giật tài sản
2 đối tượng cướp giật tài sản

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng dân phòng xung kích liên xã nhanh chóng tổ chức phối hợp chốt chặn, đồng thời truy đuổi khoảng 2 km thì bắt được 2 đối tượng cướp giật, thu giữ tang vật, phương tiện gây án.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, 2 đối tượng này khai nhận tên là Lê Công Hậu (22 tuổi) và Trần Minh Tưởng (22 tuổi), cùng tạm trú ở địa phương.



Theo VĂN VŨ - HÀ LONG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

null