Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiều hoạt động phật sự ý nghĩa, thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26-9, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động phật sự thời gian qua và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023.

Dự hội nghị có Hoà thượng Thích Giác Thành và một số vị hoà thượng trong Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hoà thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Đại đức Thích Đồng Giải-Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các vị chức sắc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các địa phương trong tỉnh...

Hoà thượng Thích Tâm Tường-Tiến sỹ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Gia Lai phát biểu chia sẻ tại hội nghị về định hướng phát triển của Nhà trường. Ảnh Thanh Nhật
Hoà thượng Thích Tâm Tường-Tiến sỹ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Gia Lai phát biểu chia sẻ tại hội nghị về định hướng phát triển của Nhà trường. Ảnh Thanh Nhật

Theo đánh giá tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác hành chính của Giáo hội. Tiêu biểu là đã tổ chức Lễ trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm cho 26 vị tăng và ni theo Quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (gồm 3 vị tăng được tấn phong từ Thượng tọa lên Hòa thượng, 5 vị tăng được tấn phong từ Đại đức lên Thượng tọa, 2 vị ni được tấn phong từ Ni sư lên Ni trưởng, 16 vị ni được tấn phong từ Sư cô lên Ni sư). Đồng thời, trao quyết định nhân sự 12 ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2022-2027).

Ban Trị sự đã tổ chức mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2567-Dương lịch 2023 cho hơn 250 vị chức sắc và tăng ni các chùa, tịnh xá thực hiện mùa tu học tập trung ở 4 địa điểm gồm Tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê) và 3 điểm tại TP. Pleiku gồm Chùa Bửu Thắng và Bửu Sơn, Tịnh xá Ngọc Phúc.

Bên cạnh đó, các kỳ lễ trọng và nhiều hoạt động phật sự khác cũng được tổ chức thành công như Lễ Đàn tràng Pháp hội Dược Sư Thất Châu Xuân Quý Mão 2023, Đại lễ Phật đản và Đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2567-Dương lịch 2023, Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ…

Nhiều chùa và tịnh xá trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Khóa tu mùa hè năm 2023 cho hàng nghìn lượt thanh thiếu niên trong lứa tuổi học sinh phổ thông, đang sinh sống tại TP. Pleiku và một số huyện.

Đại Đức Thích Quảng Phước-Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Sê trao số tiền 11 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Đinh Vel có hoàn cảnh đặc biệt ở làng Ring Răng, xã Dun, huyện Chư Sê. Ảnh Thanh Nhật
Đại Đức Thích Quảng Phước-Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Sê trao số tiền 11 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Đinh Vel có hoàn cảnh đặc biệt ở làng Ring Răng, xã Dun, huyện Chư Sê. Ảnh Thanh Nhật

Mặt khác, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, các chùa và tịnh xá trong tỉnh đã chức nhiều hoạt động từ thiện, giúp đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo, các gia đình hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu vùng xa trong tỉnh với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng...

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động phật sự trong những tháng còn lại của năm 2023.

Hoà thượng Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai Thích Từ Vân phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh Thanh Nhật

Hoà thượng Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai Thích Từ Vân phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh Thanh Nhật

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Hoà thượng Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai Thích Từ Vân lưu ý thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt các mặt công tác phật sự do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cấp huyện đề ra. Tổ chức các ngày lễ lớn cuối năm của Phật giáo. Hướng dẫn toàn thể chức sắc, tăng ni và đồng bào phật tử trên địa bàn tỉnh sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Giáo hội, phát huy tinh thần “Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội” do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra. Tiếp tục quan tâm làm tốt các hoạt động từ thiện và chung tay góp phần xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội địa phương…

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null