Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567-Dương lịch 2023, từ ngày 27 đến 29-5, Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã đến thăm các cấp giáo hội và các vị giáo phẩm, chức sắc Phật giáo, cùng một số chùa và tịnh xá trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đoàn công tác do ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh dẫn đầu đến thăm các vị là thành viên Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh gồm Hoà thượng Thích Trí Thạnh, Hoà thượng Thích Giác Thành, Hoà thượng Thích Thanh Liên. Bên cạnh đó, đoàn đã đến thăm Hoà thượng Thích Từ Vân (Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh), thăm Thượng tọa Thích Tâm Mãn (Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh), thăm Thượng tọa Thích Giác Hiền-Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần (thứ 3 từ trái sang) trao lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Pa. Ảnh: Thanh Nhật
Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần (thứ 3 từ trái sang) trao lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Pa. Ảnh: Thanh Nhật

Đồng thời, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cũng đã đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện: Chư Păh, Đak Pơ, Chư Pưh, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai, Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa.

Đoàn công tác của ông Nguyễn Văn Nô-Phó Trưởng Ban tôn giáo tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 đối với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện Mang Yang, Chư Sê. Đồng thời, đến thăm Hoà thượng Thích Thông Đạt (Chùa Quang Minh, TP.Pleiku), thăm Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nguyện (Chùa Bửu Sơn, TP Pleiku), thăm Thượng tọa Thích Giác Duyên (Tịnh xá Phú Cường, huyện Chư Sê).

Phó Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Nô (trái) thăm, tặng quà chúc mừng Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nguyện tại Chùa Bửu Sơn, TP Pleiku nhân dịp Đại lễ Phật đản. Ảnh: Thanh Nhật
Phó Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Nô (trái) thăm, tặng quà chúc mừng Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nguyện tại Chùa Bửu Sơn, TP Pleiku nhân dịp Đại lễ Phật đản. Ảnh: Thanh Nhật

Tại các nơi đến thăm, Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần và Phó Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Nô đã gửi lời chúc mừng đến các vị giáo phẩm, chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. Đồng thời động viên các vị chức sắc và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương trong tỉnh hướng dẫn các chùa và tịnh xá trên địa bàn, bà con phật tử tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 theo tinh thần các hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm