Giao ban công tác tuyên giáo khu vực miền Trung-Tây Nguyên tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-12, tại TP. Pleiku đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2016 các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Đồng chí Phạm Văn Linh-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên, một số ban ngành của tỉnh Gia Lai.
 

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.N

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 6 tháng cuối năm 2016, công tác tuyên giáo nói chung của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy địa phương, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành ủy để chỉ đạo, định hướng  tuyên truyền đồng bộ trên các lĩnh vực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phòng-chống âm mưu của địch trên lĩnh vực tư tưởng. Bên cạnh đó, đã tham mưu cấp ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII) và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị… Mặt khác, ngành cũng đã quan tâm củng cố bộ máy tổ chức và nâng cao năng lực tham mưu cho cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, kịp thời hướng dẫn tuyên truyền, định hướng tư tưởng đối với các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước và địa phương, nắm bắt dư luận xã hội, giáo dục chính trị tư tưởng,  giúp các tầng lớp nhân dân tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành...

Tại hội nghị, các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố đã thảo luận, chỉ ra một số hạn chế của trong công tác tuyên giáo cần khắc phục trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Trung ương cần cung cấp thông tin nhanh và thường xuyên về những vấn đề nhạy cảm để Ban Tuyên giáo các tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận xã hội. Chủ động và tích cực đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội và ngành chức năng liên quan để thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo và các vấn đề xã hội... Đặc biệt nhiều ý kiến đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các bộ, ngành chức năng tiếp tục tăng cường các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý hoạt động báo chí, hạn chế tình trạng báo chí đưa thông tin sai sự thật hoặc thiếu chính xác, gây hoang mang trong các tầng lớp nhân dân, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo và điều hành của địa phương. Tiếp tục chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí và mạng xã hội...

 

Ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố phát biểu tại hội nghị
Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.N

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  Phạm Văn Linh đã trả lời một số nội dung liên quan mà các đại biểu đề cập và kiến nghị thuộc phạm vi của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời ghi nhận sẽ chuyển những vấn đề còn tồn tại đến các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh đã đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo cho phù hợp với tình hình hiện nay-trong đó phải gắn việc rà soát tổ chức bộ máy với đổi mới cách làm, đồng thời củng cố tổ chức và hiệu quả công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn.
 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh kết luận hội nghị.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh kết luận hội nghị. Ảnh: T.N

Tếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động báo cáo viên, giao ban báo chí, giao ban khoa giáo, chất lượng công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, định hướng và quản lý hoạt động báo chí, đấu tranh chông các biểu hiện lợi dung và các vi phạm trong hoạt động báo chí. Quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của ngành Tuyên giáo các địa phương. Lãnh đạo tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chính đốn Đảng.

Cùng với thường xuyên nắm bắt tình hình tâm trạng, dư luận xã hội cán bộ đảng viên ở cơ sở, ngành Tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên cần tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban  ngành chức năng liên quan trong tốt công tác tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận xã hội. Với những vấn đề lớn và nhạy cảm, các địa phương cần thông tin cho cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước và địa phương.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null