Gian nan thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thu nhập bình quân đầu người là 1 trong 19 tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, tiêu chí này được các địa phương và cơ quan chuyên môn đánh giá gặp nhiều khó khăn nhất vì tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao.

gian-nan-thuc-hien-tieu-chi-thu-nhap-trong-xay-dung-nong-thon-moi-bg-3488.jpg
Người dân xã Yang Trung (huyện Kông Chro) chăm sóc bò sinh sản được hỗ trợ. Ảnh: N.D

Toàn tỉnh có 182 xã, trong đó, 164 xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tại các xã này, việc thực hiện tiêu chí thu nhập trong bộ tiêu chí xây dựng NTM gặp nhiều trở ngại.

Ia Hiao (huyện Phú Thiện) là 1 trong 12 xã trên toàn tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm nay. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tiến Tiệp thông tin: Đến nay, xã đạt được 13 tiêu chí, còn lại 6 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí thu nhập. Do thiếu đất sản xuất và vốn để đầu tư phát triển kinh tế nên tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao.

Để đạt được bình quân thu nhập 50 triệu đồng/người/năm là vô cùng khó. Để hoàn thành tiêu chí này, UBND xã phối hợp với các phòng, ban của huyện mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhưng rất ít người tham gia.

Ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện-cho hay: Việc thực hiện tiêu chí thu nhập tại một số xã vẫn còn gặp nhiều gian nan. Đặc biệt, nhiều hộ nghèo, cận nghèo không có đất sản xuất nên nguồn thu nhập bấp bênh.

“Để đạt chuẩn tiêu chí thu nhập, thời gian tới, huyện tiếp tục hỗ trợ các xã xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, huyện lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ sinh kế theo nhu cầu của người dân, đào tạo nghề cho lao động nông thôn”-ông Tuấn nhấn mạnh.

Hiện nay, hầu hết các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2024 đang gặp nhiều khó khăn trong thực hiện tiêu chí thu nhập. Dù các địa phương đã nỗ lực huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, song với quy định thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/năm là rất khó đối với người dân, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo nhìn nhận của các địa phương, tiêu chí thu nhập gắn liền với giảm nghèo. Trong khi xuất phát điểm về phát triển kinh tế của các xã còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên nguồn thu nhập chưa thực sự bền vững dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện tiêu chí này.

2diep-5580.jpg
Người dân xã Yang Trung (huyện Kông Chro) chăm sóc bò sinh sản được hỗ trợ. Ảnh: N.D

Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối NTM tỉnh: Toàn tỉnh hiện có 101/182 xã đạt tiêu chí thu nhập và giảm nghèo đa chiều (chiếm 55,5%).

Ông Trần Văn Văn-Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh-cho biết: Theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 1-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM thì tiêu chí thu nhập và nghèo đa chiều không được điều chỉnh nên vẫn còn rất cao.

“Để khắc phục khó khăn, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương tập trung rà soát và huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các địa phương triển khai hiệu quả Chương trình OCOP, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân nhằm nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng NTM”-Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null