Giám sát việc thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 23-8, tại trụ sở UBND-HĐND xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Hồ Văn Điềm-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ia Grai giai đoạn 2016-2020.
Sau khi khảo sát thực tế tại làng O, xã Ia O (huyện Ia Grai), đoàn giám sát đã tổ chức buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ia Grai.
Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại làng O, xã Ia O, huyện Ia Grai. Ảnh: Ngọc Thu
Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại làng O, xã Ia O, huyện Ia Grai. Ảnh: Ngọc Thu
Huyện Ia Grai có dân số trên 100 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50%, trình độ dân trí còn thấp, việc tiếp cận với dịch vụ pháp lý nhằm bảo về quyền lợi của mình còn hạn chế nên dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống.
Từ đầu năm 2016 đến tháng 6 năm 2018, huyện Ia Grai đã trợ giúp pháp lý 89 vụ án. Trong đó, số vụ án  trợ giúp pháp lý cho người nghèo là 01 vụ, dân tộc thiểu số 88 vụ. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai đã phối hợp tốt với các đơn vị trong việc thực hiện chính sách pháp luật vê trợ giúp pháp lý nên những vụ án có đối tượng được trợ giúp pháp lý được Tòa án giải quyết đảm bảo về thời hạn theo quy định của pháo luật...
Kết thúc buổi giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Ia Grai trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cơ quan tư pháp thực hiện tốt các giải pháp như hướng dẫn mời trợ giúp pháp lý, tuyên truyền cho người dân biết về các chính sách của Nhà nước trong việc được trợ giúp pháp lý miễn phí, ghi giấy hẹn, giấy dặn cụ thể... nhằm nâng cao hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.
Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null