Giai đoạn 2015-2020, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp ở Gia Lai giảm 50,8%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 31-12, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; triển khai nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025. 

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Nam
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Nam

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Huân-Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm-cho biết: Gia Lai có diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp là 741.253 ha (quy hoạch rừng đặc dụng 59.201 ha, quy hoạch rừng phòng hộ 144.507 ha, quy hoạch rừng sản xuất 537.545 ha). Thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-HĐND tỉnh ngày 7-12-2017 của HĐND tỉnh, đến nay, 17/17 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng.

Thực hiện Kế hoạch số 1123/KH-UBND của UBND tỉnh về thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục địa lâm nghiệp và trồng rừng, các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm. Qua đó, đã tổ chức được 1.849 đợt tuyên truyền, vận động, họp dân với 110.727 lượt người tham gia; các hộ dân đã tự nguyện kê khai 32.280 ha đất rừng lấn chiếm. Toàn tỉnh đã trồng được 26.937,5 ha rừng (trồng rừng tập trung 22.671,8 ha, trồng cây phân tán 4.265,7 ha); khoanh nuôi tái sinh 1.300 ha/1.300 ha.

Lực lượng chức năng đã tổ chức 1.366 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng với 95.000 lượt người tham gia; phát 75.000 tờ rơi, tranh tuyên truyền công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; ký cam kết an toàn lửa rừng với trên 80.000 cá nhân, hộ gia đình sống trong rừng, ven rừng; diễn tập chữa cháy rừng 11 đợt với 2.400 lượt người tham gia; thực hiện đốt trước có điều khiển 4.000 ha; làm 400 km đường ranh cản lửa; tu sửa, xây dựng mới 4.860 bảng biển các loại, mua sắm 7.000 dụng cụ chữa cháy rừng.

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị chủ rừng đã tổ chức khoán bảo vệ rừng được 869.376 lượt ha, bình quân 144.896 ha/năm. Thu tiền dịch vụ môi trường rừng được hơn 583,1 tỷ đồng và chi tiền dịch vụ môi trường rừng hơn 538,8 tỷ đồng.   

Bên cạnh đó, giai đoạn 2015-2020, các ngành chức năng đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 4.300 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 4.437 vụ (tương đương 50,8%) so với giai đoạn 2009-2014. Trong đó, phá rừng trái pháp luật 282 vụ; khai thác rừng trái pháp luật 332 vụ; vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng 11 vụ (diện tích rừng bị cháy 150,8 ha); vi phạm về bảo vệ động vật rừng 15 vụ; mua bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật 3.465 vụ; vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản 59 vụ; vi phạm khác 136 vụ. Đã xử lý 4.206 vụ (xử lý hành chính 3.991 vụ, xử lý hình sự 215 vụ); tang vật, phương tiện tịch thu gồm hơn 8.501 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ, 258 xe ô tô, máy kéo, 839 xe máy, 99 phương tiện khác. Thu nộp ngân sách 74,5 tỷ đồng.

Thời gian tới, các cấp, ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất rừng, từng bước khôi phục, phát triển rừng; quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân và góp phần giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, cố gắng bảo vệ 100% diện tích rừng tự nhiên hiện có; trồng 40.000 ha rừng (rừng phòng hộ 750 ha, rừng sản xuất 22.750 ha, rừng thay thế 11.500 ha, trồng cây phân tán 5.000 ha)...

 

LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.