Gia tăng rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới (10-10) năm nay có chủ đề: “Sức khỏe tâm thần là quyền của mỗi người”. Tại Gia Lai, nhiều năm qua, vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần đã được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, từ khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn.

Bác sĩ Đồng Vĩnh Thanh-Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh-thông tin: Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực đã làm gia tăng rối loạn sức khỏe tâm thần; tỷ lệ người trẻ mắc rối loạn tâm thần ngày càng phổ biến. Rối loạn tâm thần có các dạng như: tâm thần phân liệt, rối loạn phân liệt cảm xúc, rối loạn tâm thần do sử dụng các chất kích thích gây ảo giác (nhiều nhất ở giới trẻ), rối loạn tâm thần do sử dụng rượu, lo âu, mất ngủ, trầm cảm… có chiều hướng gia tăng.

Một trong những vấn đề đang gây nhiều lo lắng là trầm cảm học đường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như: nguyên nhân nội sinh, do các bệnh tự phát ở lứa tuổi dậy thì, do áp lực học tập, thành tích nhà trường và gia đình kỳ vọng... “Thời gian qua, Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh đã tiếp nhận nhiều trường hợp học sinh bị trầm cảm. Tuy nhiên, đây chỉ là con số nhỏ vì phần lớn gia đình cho các em điều trị bên ngoài, chỉ khi bệnh nặng thì mới nhập viện. Trầm cảm là căn bệnh đáng lo ngại hiện nay. Trầm cảm khiến bệnh nhân mất hứng thú với cuộc sống, bế tắc, bản thân luôn nghĩ đến tương lai ảm đạm, gia tăng ý nghĩ tự sát... Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gây ra những hậu quả khó lường”-bác sĩ Thanh cho biết.

Bác sĩ Đồng Vĩnh Thanh thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Điều trị nam (Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh). Ảnh: N.N

Bác sĩ Đồng Vĩnh Thanh thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Điều trị nam (Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh). Ảnh: N.N

Chăm sóc con đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh, chị Ksor Oan (buôn Hoang 2, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: Con chị phát bệnh tâm thần 3 năm nay. Lúc cháu đang học lớp 11 thì phát bệnh, đập phá nhà cửa, la hét, không kiểm soát được bản thân. Gia đình đưa cháu vào bệnh viện điều trị, nhưng khi ổn định về nhà một thời gian thì lại tái phát. “Chồng tôi đã qua đời, cháu là con đầu, sau còn 2 em nhỏ. Cháu là niềm hy vọng của cả gia đình mà lại mắc căn bệnh này. Tôi phải gửi 2 con nhỏ cho người thân chăm sóc để cùng con chữa bệnh. Cuộc sống đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn”-chị Oan bộc bạch.

Còn anh Siu Tưng (làng Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) thì chia sẻ: “Mẹ tôi bị đau đầu, toàn thân nhức mỏi, không thích tiếp xúc với mọi người. Bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị rối loạn tâm thần. Tôi chỉ mong mẹ mau khỏe mạnh về với gia đình”.

Theo bác sĩ A Bên (Khoa Điều trị nữ, Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh), phụ nữ là một trong những đối tượng dễ bị rối loạn tâm thần. Đặc biệt, phụ nữ sau sinh nếu không được gia đình quan tâm, thiếu sự chia sẻ của chồng trong việc chăm sóc con cái, khó khăn về kinh tế, bị chồng xa lánh hoặc bạo hành thì dễ bị trầm cảm. “Thời gian qua, Khoa Điều trị nữ tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân mắc trầm cảm sau sinh. Năm 2020, tôi điều trị cho một bệnh nhân nữ bị trầm cảm sau sinh ở huyện Đức Cơ. Trước khi nhập viện, bệnh nhân thường xuyên đánh đập con nhỏ vì cho rằng con là kẻ thù. Bệnh nhân cũng đã có lần tự sát nhưng được gia đình phát hiện kịp thời. Qua điều trị, bệnh nhân đã thoát khỏi những cơn hoang tưởng và đã khỏi bệnh”-bác sĩ A Bên cho biết.

Để điều trị thành công một ca bệnh tâm thần, cùng với can thiệp về y tế thì rất cần sự quan tâm của gia đình và xã hội để bệnh nhân hòa nhập cộng đồng. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh giúp cho điều trị thuận lợi hơn. Bác sĩ Đồng Vĩnh Thanh khuyến cáo: Triệu chứng bệnh tâm thần rất đa dạng, mức độ nhẹ thường biểu hiện như: nhức đầu, rối loạn giấc ngủ, thay đổi tính nết, dễ phản ứng, khó tập trung trong học tập và công việc; tâm lý chán nản, thiếu quan tâm đến xung quanh, xa lánh mọi người… Khi bệnh nặng xuất hiện ảo thanh, ảo giác… Khi phát hiện người thân có các dấu hiệu rối loạn tâm thần cần kịp thời cho bệnh nhân khám và điều trị kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Nước mía không phải lựa chọn an toàn cho mọi người trong ngày nóng

Cân nhắc khi "giải nhiệt" bằng nước mía

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

null