Gia Lai: Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-12, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10-12-1945 - 10-12-2015).
 

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Thi

Về dự lễ có các đồng chí: Ksor Phước-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Văn Trang-Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Niên-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh; lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang; đại diện Đảng bộ tỉnh Kon Tum, Đak Lak; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh.
 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Thi
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Thi

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua. Theo đó, trước yêu cầu cấp thiết của cách mạng, ngày 10-12-1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn, đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào cách mạng Gia Lai. Từ đó, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh xây dựng chính quyền cách mạng, cùng nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược và 21 năm chống đế quốc Mỹ cùng tay sai; góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975.
 

Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồng Thi
Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồng Thi

Sau giải phóng, Gia Lai là một tỉnh nghèo, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn nhiều yếu kém, đời sống nhân dân còn rất khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là qua gần 30 thực hiện đường lối đổi mới, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm của toàn Đảng bộ, đến nay, tỉnh Gia Lai đã có sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt, tạo tiền đề để Gia Lai phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng cao qua từng giai đoạn và từng năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nông-lâm-công nghiệp và dịch vụ phát triển toàn diện. Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện; các vấn đề bức xúc xã hội được tập trung giải quyết; các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội được quan tâm. Y tế, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa-thể thao, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,56% năm 2010 xuống còn 11,67% năm 2015. Công tác quốc phòng-an ninh, đối ngoại tiếp tục được chú trọng lãnh đạo; an ninh biên giới, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được chú trọng gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đặc biệt, trong năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng, quyết tâm xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển giàu mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: “Đảng bộ Gia Lai nguyện hết lòng vì dân, vì nước, làm hết mình để xứng đáng với công lao, xương máu của đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân hôm nay và mai sau”.

 

Đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Hồng Thi
Đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Hồng Thi

Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku); dâng hoa, dâng hương và viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
 

Hồng Thi-Minh Triều

Có thể bạn quan tâm

Bộ phận Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII họp triển khai nhiệm vụ

Bộ phận Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII họp triển khai nhiệm vụ

(GLO)- Sáng 10-9, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Bộ phận Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức cuộc họp để triển khai nhiệm vụ và thống nhất một số nội dung công việc.

Toàn văn bài viết về Chuyển đổi số của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Toàn văn bài viết về Chuyển đổi số của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết “Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.