Gia Lai tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ-Giọt hồng Cao Nguyên" lần thứ X

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-6, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch 1651/KH-UBND về tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ- Giọt hồng Cao Nguyên" lần thứ X năm 2025; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Hành trình Đỏ giai đoạn (2016-2025) và phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024-2025.​

Chương trình với mục đích đẩy mạnh công tác truyền thông 10 năm về Chương trình “Hành trình Đỏ-Giọt hồng Cao Nguyên" và hiến máu tình nguyện (HMTN) trong tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về HMTN, an toàn truyền máu và sự cần thiết, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Kịp thời, chủ động chuẩn bị lượng máu dự trữ cấp cứu trong bối cảnh kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị bệnh của ngành Y tế Gia Lai trong dịp hè.

Chương trình “Hành trình Đỏ-Giọt hồng Cao Nguyên" lần thứ X năm 2025 tại tỉnh được tổ chức an toàn, tiết kiệm, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân và gia đình tiêu biểu nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn của phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh.

z6472081392337-830fc29341e53f27c92a047336da7062.jpg
Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Cao Nguyên" lần thứ X phấn đấu tiếp nhận 600 đơn vị máu an toàn. Ảnh: Như Nguyện

Chương trình đề ra các mục tiêu cụ thể nhằm tuyên truyền và tư vấn cho Nhân dân về HMTN và về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Vận động Nhân dân hưởng ứng, trên địa bàn TP. Pleiku và các địa phương lân cận đăng ký HMTN; tổ chức Ngày hiến máu chủ đề “Hành trình Đỏ-Giọt hồng Cao Nguyên", tiếp nhận tối thiểu 600 đơn vị máu. Thực hiện đảm bảo kế hoạch của Ban tổ chức Hành trình Đỏ do Trung ương đề ra.

Chương trình sẽ được tổ chức tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, số 60 đường Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trong đó, dự kiến ngày 20-6-2025 sẽ tổ chức tuyên truyền HMTN, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ giai đoạn (2016-2025) và phong trào HMTN năm 2024-2025. Ngày 21-6-2025 sẽ tổ chức ngày HMTN.

UBND tỉnh giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn chi tiết các tiêu chí bình chọn đối tượng khen thưởng cho Ban Chỉ đạo cấp cơ sở và các đơn vị liên quan; tổng hợp danh sách các đại biểu đủ điều kiện đề nghị tôn vinh, khen thưởng, bao gồm cả đại biểu được đề nghị tôn vinh ở cấp tỉnh và cấp quốc gia; làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng. Huy động và điều phối lực lượng tình nguyện viên để phục vụ các hoạt động theo chương trình đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh lãng phí.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP. Pleiku và các địa phương lân cận tham gia HMTN để đảm bảo cho nguồn máu dự trữ cứu người. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh để bố trí thời gian hợp lý cho các đơn vị hiến máu, đảm bảo quy trình hiến máu diễn ra an toàn và ý nghĩa trong ngày HMTN. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm cùng hỗ trợ thăm hỏi và tặng quà các bệnh nhân đang điều trị bệnh Thalassemia tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.​

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null