Đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dịp hè thường xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã trao đổi với Báo Gia Lai về một số giải pháp trọng tâm.

P.V: Nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh tại Gia Lai hiện có đảm bảo đáp ứng nhu cầu không, thưa ông?

- Ông DƯƠNG ĐÌNH DIỆN: Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu máu trong dịp hè là do học sinh, sinh viên nghỉ học, nhiều em về quê nên đối tượng hiến máu giảm. Bên cạnh đó, hè cũng là cao điểm của các hoạt động du lịch, đi lại, lao động thời vụ… dẫn đến tai nạn thương tích gia tăng, kéo theo nhu cầu truyền máu cấp cứu và điều trị cũng tăng.

Một số bệnh lý mùa hè cần truyền máu cũng tăng như: sốt xuất huyết, thiếu máu do bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), suy tủy… thường cần truyền máu định kỳ hoặc theo đợt nặng.

ban-chi-dao-van-dong-hmtn-tinh-se-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-ve-phong-trao-hmtn-va-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-hien-mau-anh-nhu-nguyen.jpg
Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào HMTN và vận động người dân tham gia hiến máu. Ảnh: Như Nguyện

Xác định tình trạng thiếu máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị có thể xảy ra trong dịp hè, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp nhận nguồn máu trong thời điểm này. Mặt khác, những năm qua, các đơn vị cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động HMTN gắn với việc dự phòng các đơn vị HMTN trong tình huống khẩn cấp.

Đến nay, Gia Lai cơ bản đáp ứng nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 50 đợt HMTN, tiếp nhận 11.700 đơn vị máu toàn phần và 200 đơn vị khối tiểu cầu, đạt 57% chỉ tiêu đề ra trong năm 2025. Với kết quả này, tỉnh đứng thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung về số lượng máu tiếp nhận.

P.V: Thưa ông, để ứng phó nguy cơ thiếu máu dịp hè, tỉnh đã đề ra mục tiêu tổ chức bao nhiêu đợt HMTN và thu về bao nhiêu đơn vị máu?

- Ông DƯƠNG ĐÌNH DIỆN: Hưởng ứng Chiến dịch những giọt máu hồng hè và chương trình Hành trình đỏ năm 2025 do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN phát động, tỉnh sẽ triển khai 20 đợt HMTN, tiếp nhận tối thiểu 5.000 đơn vị máu (tương đương 25% chỉ tiêu của năm 2025) để đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị bệnh của ngành Y tế.

vodphv1.jpg
Vào dịp hè và đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy hiện nay, nguy cơ thiếu máu gia tăng, do đó, tỉnh Gia Lai chủ động các giải pháp không để thiếu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ảnh: N.N

Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, công tác tiếp nhận máu có phần bị tác động nhất định. Một số đợt hiến máu tập trung tại địa phương, đơn vị theo kế hoạch có thể bị trì hoãn dẫn đến nguy cơ thiếu máu cấp cứu và điều trị.

Do đó, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào HMTN, xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Hành trình đỏ “Giọt hồng cao nguyên” lần thứ X gắn với tôn vinh người HMTN để qua đó lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của hành động HMTN trong cộng đồng.

Ngoài ra, việc gặp mặt đội ngũ cán bộ Hội cũng sẽ được tổ chức thường xuyên nhằm động viên, giao nhiệm vụ, phát huy vai trò của cán bộ làm công tác nhân đạo khi về cơ sở, tích cực phối hợp triển khai công tác HMTN trong giai đoạn chuyển tiếp; đồng thời, dự kiến các cơ quan, đơn vị tổ chức hiến máu khẩn cấp khi các xã mới thành lập không tổ chức được phong trào HMTN; tiếp tục phát huy vai trò điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Quân y 211.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

null