Gia Lai: Thời tiết thất thường, dân "khóc ròng" vì bí đỏ "mất mùa, mất giá"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời tiết nắng, mưa thất thường đã khiến hàng trăm diện tích bí đỏ trên địa bàn huyện Chư Pưh (Gia Lai) và các huyện như Kong Chro, Ia Pa rơi vào thảm cảnh mất mùa hơn 50%. Kéo theo đó, thương lái mua giá thấp từ 1.000 – 2.500 đồng/kg khiến nông dân trồng “khóc ròng”.
Huyện Chư Pưh là một trong những huyện có diện tích bí đỏ lớn của tỉnh Gia Lai. Số diện tích bí đỏ chủ yếu tập trung tại các xã: Ia Phang, Ia Le, Ia Blứ… Trong đó, Ia Phang là xã có diện tích bí đỏ lớn nhất. Tuy đã trong những ngày mùa nhưng  người dân xã Ia Phang vẫn không mặn mà với việc thu hái vì sản lượng và giá giảm mạnh.
Anh Kpuih Tâng (làng Phung A, xã Ia Phang) cho biết: “Năm nay gia đình tôi trồng 1,3 ha bí, thu được khoảng 10 tấn. Giá đầu vụ 10.000 đồng, nhưng sau đó rớt xuống 6.000 đồng, bây giờ xuống còn 2.500 đồng. Chi phí đầu tư hết 15 triệu đồng, chưa tính tiền phân, thuốc, công. Dù thua lỗ nhưng nông dân buộc phải thu hoạch để vớt vát.”.
 
Bí đỏ "mất mùa, mất giá" khiến dân vùng cao lỗ nặng
Trái hẳn với không khí vui tươi của những vụ thu hoạch trước, vụ bí năm nay, người trồng và người thu mua đều buồn thiu vì mất mùa.
Ông Lê Viết Hiền (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang) trồng 4 sào bí đỏ từ tháng 5-2019 với chi phí đầu tư ban đầu là 5 triệu đồng. “Những năm trước, với 4 sào này, gia đình tôi thu 7 tấn bí. Nhưng năm nay chỉ thu được 1 tạ, nếu bán chắc được 400 ngàn đồng. Không biết do nắng hạn hay do giống mà bí đỏ không ra quả. Tính ra, năm nay, gia đình tôi lỗ rất nặng”, ông Hiền chán nản nói.
 
Vì không thể để lâu nên người dân phải thu hoạch và bán với giá rẻ để vớt vát lại
Không chỉ người trồng bí đỏ buồn rầu mà người thu mua cũng kém vui. Bà Trần Thị Tuyết Hoa (Chủ một đại lý thu mua bí đỏ ở thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang) chia sẻ: “Đầu vụ, giá bí đỏ khoảng 10 ngàn đồng/kg. Giá này là dành cho những quả bí đẹp. Đến nay, giá bí rớt xuống còn 6 ngàn đồng/kg. Dù giá vẫn cao hơn những vụ trước nhưng hiếm hàng lắm. Từ đầu vụ đến giờ, tôi mới mua được 500 tấn bí đỏ, bằng 1/3 năm trước”.
Huyện Chư Pưh có hơn 200 ha bí đỏ. Nếu đạt năng suất, trung bình 1 ha thu khoảng 15-16 tấn bí/ha. Năm nay do nắng hạn kéo dài khiến sản lượng bí giảm 50%.
 
Nhiều vựa bí đỏ thu mua được 1/3 sản lượng năm ngoái và giá cũng rất thấp
Theo thống kê của UBND xã Ia Phang, năm nay, toàn xã có khoảng 250 ha bí đỏ, sản lượng thu chỉ tầm 50% so với những năm trước.
Ông Trần Hoàng (Chủ tịch UBND xã Ia Phang) cho biết: “Hiện nay đang chính vụ thu hoạch bí đỏ nhưng nhiều hộ không muốn thu hoạch. Theo phản ánh của người dân thì bí không ra quả là do vừa rồi hạn dài ngày và cũng có một số người trồng phải giống không đảm bảo chất lượng”.
 Ông Nguyễn Long Khánh (Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh) cho biết: “Những năm trước, toàn huyện có khoảng 700 ha bí đỏ. Năm nay, diện tích giảm một nửa. Dù giá bí khá cao nhưng người dân vẫn thua lỗ. Nguyên nhân là do đợt nắng hạn xảy ra trên địa bàn huyện vào tháng 7/2019 khiến cây không đậu quả.”.
 Phạm Hoàng (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

(GLO)- Tốt nghiệp ngành Hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2003 và từng làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc ở Đồng Nai, 5 năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, quê ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) lại quyết định rời bỏ công việc để lên Mang Yang làm nông nghiệp.

Sầu riêng chết hàng loạt sau mưa kéo dài

Sầu riêng chết hàng loạt sau mưa kéo dài

(GLO)- Sau những đợt mưa kéo dài, nhiều vườn sầu riêng tại xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) bị bệnh, cây chết hàng loạt. Không ít hộ dân buộc phải chặt bỏ cả vườn sau nhiều năm đầu tư, đối mặt với thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

(GLO)- Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số trong tỉnh tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp. Ðồng hành cùng hội viên, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ vốn, kiến thức, sinh kế, tạo thêm điểm tựa để phụ nữ nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Canh tác xanh nâng giá trị hạt cà phê bền vững

Canh tác xanh nâng giá trị hạt cà phê bền vững

(GLO)- Từ giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học đến tăng sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, nhiều nông hộ ở xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) chuyển sang canh tác cà phê xanh. Cách làm này góp phần bảo vệ đất, sức khỏe, môi trường, nâng chất lượng, giá trị cà phê và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Nông dân có thể được hỗ trợ tới 95% phí bảo hiểm

Infographic Nông dân có thể được hỗ trợ tới 95% phí bảo hiểm

(GLO)- Theo Nghị định 346/2026/NĐ-CP, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm nông nghiệp, tăng từ mức tối đa 90% hiện nay. Với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa được nâng từ 20% lên 50%.

Mở rộng đầu ra nông sản, giảm phụ thuộc mùa vụ

Mở rộng đầu ra nông sản, giảm phụ thuộc mùa vụ

(GLO)- Với gần 977 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, ngành chức năng và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp mở rộng đầu ra cho nông sản, từ xây dựng chuỗi liên kết, đẩy mạnh chế biến, phát triển sản phẩm OCOP đến thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu.

null