Gia Lai tập trung triển khai các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và cho ý kiến đối với việc khen thưởng chuyên đề nhân sự kiện này.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Hội Nhà báo tỉnh và lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương cùng một số đơn vị liên quan.

79fd74586ee6dcb885f7.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Lam Nguyên

Tại cuộc họp, nhà báo Trần Quốc Anh-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai thông tin: Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thời gian qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động tạo không khí vui tươi, sôi nổi như: Hội báo Xuân Gia Lai năm 2025; cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo Gia Lai mở rộng” cùng các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dành cho hội viên…

Tới đây, tiếp tục chuỗi hoạt động chào mừng, Hội sẽ đăng cai Hội thao báo chí Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên năm 2025 tại TP. Pleiku; phối hợp tổ chức triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam cũng như báo chí tỉnh Gia Lai; tham mưu tỉnh tổng kết và trao Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIV năm 2025; tổ chức tọa đàm nghiệp vụ “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo”; tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2025 tại Hà Nội…

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam như: Hội nghị “Gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; trao Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIV năm 2025; đồng thời đề xuất mở rộng đối tượng khen thưởng nhằm thực hiện tốt chủ trương tri ân, cổ vũ, động viên những nhà báo, phóng viên giàu thành tích, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng…

92b06f9f1c26ae78f737.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị phối hợp tổ chức tốt hội nghị “Gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu” gắn với trao Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIV năm 2025, tạo sức lan tỏa; chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức các chuyến về nguồn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đồng ý với đề xuất mở rộng đối tượng khen thưởng và giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện, sao cho công tác khen thưởng đảm bảo xứng tầm với tính chất quan trọng của dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

null