Gia Lai tập trung khắc phục hậu quả bão số 9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai, bão số 9 đã khiến 1 người chết, 1 người bị thương, hàng trăm căn nhà bị tốc mái, hàng ngàn héc ta cây trồng bị ngã đổ cùng nhiều công trình công cộng bị hư hỏng... Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9. 
Tính đến thời điểm này, bão số 9 đã làm 765 căn nhà của người dân ở Gia Lai bị sập, tốc mái, ngập nước. Trong đó, 15 nhà dân ở huyện Kbang, Kông Chro, Mang Yang, Đak Đoa và TP. Pleiku bị sập hoàn toàn; 3 căn nhà ở huyện Đak Pơ, Chư Prông bị sập một phần; 687 căn nhà ở huyện Kbang, Kông Chro, Đak Đoa, Mang Yang, Chư Sê, Phú Thiện, Chư Prông, Chư Pưh, Ia Grai, Đak Pơ, Chư Păh, Krông Pa, thị xã An Khê và TP. Pleiku bị tốc mái. 
Nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố bị đổ ngã. Ảnh: Quang Tấn
Nhiều cây xanh trên địa bàn TP. Pleiku bị ngã đổ do bão số 9. Ảnh: Quang Tấn
Ngoài ra, 2 nhà ở giáo viên tại huyện Kông Chro bị tốc mái; 6 điểm trường và 1 nhà xe trường học tại Chư Sê bị sập, tốc mái; 3 phòng học và 1 nhà xe trường học tại Kbang bị tốc mái; 1 trường học bị tốc mái, 1 nhà xe trường học và 3 trường học bị sập tường rào tại thị xã An Khê; sập đổ tường rào trường mẫu giáo ở Đak Pơ; sập 45 m tường rào trường học tại Krông Pa; 3 nhà rông tại huyện Kông Chro bị tốc mái; 4 cổng chào tại TP. Pleiku bị ngã đổ.
Mưa bão cũng gây sạt lở, sụt lún 14 điểm tại đèo Kon Pne (xã Kon Pne, huyện Kbang), 30 m đường bê tông tại huyện Mang Yang và 2,5 km đường giao thông nội đồng tại thị xã An Khê; 1 cầu máng thủy lợi tại huyện Kbang bị sập; trôi rọ đá gia cố tràn số 3 đường quản lý kênh N11 tại huyện Krông Pa và hư hỏng 1 đoạn đường ống của công trình nước sạch tại huyện Đak Đoa. 
Đặc biệt, bão đã làm làm ngã đổ hơn 2.066 ha lúa ở huyện Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Chư Sê, Chư Păh, Chư Pưh, Krông Pa, Đak Đoa, Đức Cơ và TP. Pleiku; hơn 543 ha rau các loại ở huyện Đak Pơ, Chư Pưh, Kbang, Đak Đoa, thị xã An Khê và TP. Pleiku; 445 ha mía ở các huyện Kbang, Đak Pơ, Đak Đoa; gần 72 ha mì ở các huyện Mang Yang, Chư Pưh, Kbang; 67 ha bắp ở các huyện Đak Pơ, Kbang, Chư Pưh; 93 ha cây ăn quả các loại ở huyện Phú Thiện, Đak Pơ, Chư Pưh, Đak Đoa, Chư Sê, thị xã An Khê và TP. Pleiku… 
Lực lượng dân quân xã Biển Hồ (TP. Pleiku) cùng người dân hỗ trợ lợp lại mái nhà bị tốc mái. Ảnh: Quang Tấn
Lực lượng dân quân xã Biển Hồ (TP. Pleiku) hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà bị tốc. Ảnh: Quang Tấn
Trước những thiệt hại do bão số 9 gây ra, UBND tỉnh đã có Công văn số 2210/UBND-NL về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 9. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các địa phương liên quan cần nhanh chóng triển khai khắc phục hậu quả, trong đó tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa bão và những gia đình có người không may bị thương, thiệt mạng. Hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân; nhất là những hộ dân bị mất nhà cửa, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống và chỗ ở. Tiếp tục kiểm tra các vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở để có giải pháp di dời người dân đến nơi an toàn. 
Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện. Hướng dẫn người dân thu hoạch cây trồng khi đã đủ độ chín để tránh thiệt hại do mưa lũ; những diện tích ngã đổ cần huy động lực lượng dân quân, quân đội, đoàn viên, thanh niên giúp dân thu hoạch. Lực lượng vũ trang ra quân hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa bão. Tập trung sửa chữa trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan; hỗ trợ sửa chữa nhà cửa cho người dân để ổn định cuộc sống. Công ty Điện lực Gia Lai tập trung khắc phục các sự cố về lưới điện...
Đồng thời, đề nghị Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ. Chủ động đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả theo thẩm quyền. Tổng hợp thiệt hại và nhu cầu cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ khắc phục thiên tai của các địa phương theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan đề xuất Trưởng Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét hỗ trợ trước ngày 3-11… 
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null