Gia Lai tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 16-1, Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Gia Lai về đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024.

Gia tăng ngộ độc và tử vong do ăn cóc

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Dũng-Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương và các thành viên trong đoàn đã nghe Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh báo cáo công tác triển khai đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh cùng sự phối hợp của UBND các huyện, các ban, ngành, đoàn thể nên công tác tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo ATTP được thuận lợi và đồng bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về ATTP được đa dạng hóa dưới nhiều hình thức và có nhiều cơ quan, ban, ngành cùng tham gia vào công tác tuyên truyền. Các tổ chức và cá nhân đã nâng cao nhận thức, tuân thủ pháp luật sản xuất, kinh doanh và quan tâm đến việc nâng cao chất lượng, đảm bảo ATTP; quan tâm đến việc xây dựng và xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện

Việc kiểm tra kiểm soát thị trường về ATTP được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Nhiều vụ việc vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời. Nhiều mặt hàng thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc với số lượng lớn bị tịch thu và xử lý. Công tác thanh tra, kiểm tra, được tăng cường và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về ATTP. Trong công tác thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh, lực lượng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh), lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý nghiêm các cơ sở chưa đảm bảo ATTP theo quy định của pháp luật. Công tác phòng-chống ngộ độc thực phẩm được các cơ quan quản lý chỉ đạo, triển khai thường xuyên và kịp thời theo từng thời điểm, từng mùa, phát hiện sớm và khắc phục kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Công tác thanh tra, kiểm tra, được tỉnh Gia Lai tăng cường, đẩy mạnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP. Ảnh: Như Nguyện

Công tác thanh tra, kiểm tra, được tỉnh Gia Lai tăng cường, đẩy mạnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh còn những tồn tại, hạn chế; trong đó tình hình kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm giả, không đảm bảo chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh có số lượng nhiều nhưng phần lớn nhỏ, lẻ, manh mún, không tập trung, thường bán kèm trong các cơ sở kinh doanh tạp hóa, phân bố rộng khắp đến cả vùng sâu, vùng xa nên khó khăn trong việc tuyên truyền, kiểm tra và xử lý. Phần lớn các địa phương không có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung gây khó khăn trong công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.

Vấn đề ngộ độc thực phẩm còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đặc biệt là tình trạng sử dụng thịt, trứng, nội tạng cóc làm thực phẩm. Năm 2023 xảy ra 4 vụ và 1 ca ngộ độc thực phẩm do ăn cóc, đầu năm 2024 xảy ra 1 vụ. Các vụ ngộ độc do ăn thịt cóc làm 5 người tử vong tính từ năm 2023 đến nay.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Dũng hết sức lưu ý về tình hình ngộ độc do ăn cóc trên địa bàn tỉnh và đề nghị tỉnh làm rõ thêm vấn đề này, tại sao ngộ độc gia tăng và địa phương đã có giải pháp gì giảm thiểu tình trạng này trong thời gian đến.

Liên quan đến ngộ độc do ăn cóc, bà Nguyễn Ngọc Thanh Trang-Trưởng phòng Nghiệp vụ-tổng hợp (Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh) cho biết: Số ca ngộ độc và tử vong do ăn cóc tăng đột biến trong năm 2023 và đầu năm 2024. Trong năm 2023, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh đã tập trung tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tuyên truyền tại cộng đồng, tổ chức các hội nghị chuyên đề nhưng vẫn chưa giảm thiểu được tình trạng này. Để giảm thiểu ngộ độc và tử vong do ăn cóc, chúng tôi đã đề xuất Cục An toàn thực phẩm kiến nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản cấm kinh doanh cóc để góp phần phòng-chống ngộ độc cóc một cách hiệu quả.

Tăng cường kiểm tra, quản lý về ATTP

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, thảo luận, trao đổi về việc đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024. Trong đó, Đoàn kiểm tra liên ngành cũng lưu ý vấn đề kiểm tra tại tỉnh cần tránh chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Kiến nghị tại buổi làm việc, ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế đề xuất: Chỉ thị số 17/CT-TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, ATTP trong tình hình mới yêu cầu cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, ATTP từ Trung ương tới địa phương. Do đó, đề nghị Chính phủ sớm hướng dẫn kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATTP theo hướng chỉ một đầu mối thực hiện trên toàn quốc thống nhất từ Trung ương tới địa phương. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các ngành trong công tác đảm bảo ATTP.

Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH một thành viên Thùy Dung Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH một thành viên Thùy Dung Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Buổi làm việc cũng ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Gia Lai. Cụ thể, kiến nghị đối với các Bộ quản lý ngành, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương sớm thống nhất hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với hộ kinh doanh sản xuất thực phẩm: các cơ sở sản xuất thực phẩm đăng ký giấy phép hộ kinh doanh được ngành Công thương quy định không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, trong khi đó ngành Y tế và ngành Nông nghiệp và PTNT quy định phải cấp, do đó khó khăn trong công tác quản lý đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên trong đó có mặt hàng của ngành Công thương. Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương sớm ban hành các thông tư hướng dẫn và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Văn Dũng-Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 đề nghị Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý về ATTP, nhất là dịp cao điểm Tết Nguyên đán; tăng cường công tác truyền thông; triển khai các giải pháp giảm thiểu ngộ độc và tử vong do ăn cóc nói riêng, ngộ độc thực phẩm nói chung. Đoàn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của tỉnh và sẽ trình các cấp thẩm quyền xem xét theo quy định.

Dịp này, đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh kiểm tra đột xuất tại 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại TP. Pleiku gồm: Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Cao Nguyên và Công ty TNHH một thành viên Thùy Dung Gia Lai. Qua kiểm tra, 2 đơn vị chấp hành tốt các quy định trong đảm bảo ATTP.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null