Gia Lai: Sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thông tin từ Sở Y tế, từ ngày 1 đến 24-1-2019, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 241 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH). Bệnh xảy ra tại 20/222 xã, phường, thị trấn của 15/17 huyện, thị xã, thành phố. Theo nhận định của ngành Y tế, SXH sẽ còn diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm 2019. 
Khó khăn trong công tác phòng-chống
Từ đầu năm đến nay, huyện có nhiều trường hợp mắc SXH nhất là Krông Pa với 125 ca; thị xã Ayun Pa 33 ca; tiếp đến là TP. Pleiku 16 ca; các huyện: Ia Pa, Chư Pưh có trên 10 ca mắc SXH. Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn trong năm 2018, ngay từ đầu năm 2019, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chủ động tham mưu Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố duy trì công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời tổ chức giám sát thường xuyên tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố.       
Bên cạnh đó, Trung tâm hướng dẫn cho các địa phương tiến hành vệ sinh môi trường, phun hóa chất để chủ động xử lý triệt để các ổ dịch và những nơi có chỉ số muỗi cao để phòng-chống bệnh; tăng cường công tác truyền thông trong cộng đồng. Khó khăn hiện nay là việc lưu hành song song các tuýp vi rút Dengue 1, Dengue 2, Dengue 4. “Đặc biệt, huyện Krông Pa lưu hành đồng thời 2 tuýp Dengue 1 và Dengue 2 khiến những người mắc tuýp này vẫn có thể mắc thêm các tuýp khác. Điều này gây khó khăn trong công tác phòng-chống SXH trên địa bàn huyện”-ông Đinh Viết Bửu-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pa cho hay.
 Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tẩm màn bằng hóa chất diệt muỗi. Ảnh: Đức Thụy
Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tẩm màn bằng hóa chất diệt muỗi. Ảnh: Đức Thụy
Tốc độ đô thị hóa, quá trình giao lưu, đi lại của người dân giữa các vùng miền khác nhau... cũng là điều kiện để bệnh SXH lan truyền và phát tán rộng rãi tại các địa phương trong tỉnh. Công tác diệt lăng quăng/bọ gậy vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ý thức của người dân chưa cao, còn chủ quan, xem nhẹ công tác vệ sinh môi trường. Ngoài ra, việc một số địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức đối với công tác này, nguồn kinh phí còn hạn chế… đã gây ảnh hưởng nhất định đến kết quả phòng-chống SXH.
Không lơ là, chủ quan
Gia Lai đang bước vào mùa khô và lạnh, không thuận lợi cho sự phát triển của véc tơ truyền bệnh SXH. Tuy nhiên, công tác phòng-chống SXH cần hết sức lưu tâm bởi bệnh SXH có thể sẽ diễn biến phức tạp.
Krông Pa là một trong những điểm nóng về SXH trong năm 2018 và trong tháng đầu năm 2019. Vì vậy, công tác phòng-chống SXH phải luôn được chủ động, quan tâm. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pa thông tin: Năm 2018, toàn huyện ghi nhận 1.566 ca mắc SXH. 14/14 xã, thị trấn có người mắc, tập trung nhiều ở thị trấn Phú Túc, các xã Phú Cần,  Ia Rsươm, Chư Rcăm… Mặc dù số ca mắc cao, tăng đột biến so với các năm nhưng ngành Y tế địa phương vẫn tích cực phòng-chống, không để xảy ra trường hợp nào tử vong. Riêng từ đầu năm đến nay, ngay khi có ca mắc đầu tiên, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành các biện pháp điều trị; tăng cường truyền thông đồng thời tiến hành xử lý môi trường, giám sát véc tơ và phun hóa chất diệt muỗi.
Trong khi đó, ông Phan Văn Chơi-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kông Chro-cho biết: Cách đây 4 năm, huyện Kông Chro từng là điểm nóng về SXH. Tuy nhiên nhờ tích cực  triển khai phòng-chống nên trong năm 2018, cả huyện chỉ ghi nhận 9 ca mắc. Đầu năm 2019, địa phương đã chủ động triển khai giám sát, tuyên truyền, vận động người dân trong công tác phòng-chống SXH.
Tại TP. Pleiku, với 16 ca mắc xuất hiện rải rác những ngày đầu năm 2019, Trung tâm Y tế thành phố cũng đã lên kế hoạch phòng-chống. “Ngay từ đầu năm, chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch triển khai; tập trung quản lý, giám sát, kiểm soát các ổ bệnh, kiên quyết không để lây lan và bùng phát. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chỉ đạo các trạm y tế xã, phường trên địa bàn tích cực tuyên truyền phòng-chống bệnh SXH ngay tại địa bàn dân cư… Hy vọng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự chung tay của người dân, số ca mắc sẽ giảm, từ đó đẩy lùi bệnh SXH trong thời gian tới”-ông Đặng Phước Toàn-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku cho biết.
 Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null