Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Để đáp ứng nhu cầu lưu trú tăng cao trong kỳ nghỉ Tết, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã chủ động chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng và chuẩn bị nhân lực phục vụ.

du-xuan-tet-1.jpg
Sảnh khách sạn Hoàng Yến trang trí thêm phục vụ khách dịp Tết. Ảnh: Đoan Ngọc

Ghi nhận tại khách sạn Hoàng Yến (phường Quy Nhơn Nam), đơn vị này đã hoàn tất vệ sinh, nâng cấp toàn bộ 110 phòng nghỉ. Theo ông Đỗ Việt Cường - Giám sát thường trực khách sạn, lượng khách đặt phòng từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết đã đạt mức tương đối, ngoài lượng khách chủ yếu đến từ hai miền Nam - Bắc thì còn có các tỉnh miền Trung.

Đơn vị đã chuẩn bị nhân sự phục vụ xuyên Tết và đưa ra nhiều chương trình ưu đãi để thu hút du khách.

du-xuan-tet-2.jpg
Khu nhà hàng khách sạn Anya trang trí sắc xuân tạo điểm nhấn. Ảnh: Đoan Ngọc

Tương tự, chuỗi khách sạn Anya (phường Quy Nhơn Nam), quy mô 485 phòng cũng đạt tỷ lệ đặt trước khoảng 60%. Điểm nhấn của đơn vị này trong dịp Tết năm nay là chính sách không phụ thu, đi kèm ưu đãi trọn gói và thực đơn buffet sáng đa dạng, kết hợp giữa ẩm thực Gia Lai và quốc tế.

Ông Ngô Thanh Hoàng - Phó Tổng Giám đốc quản lý chuỗi khách sạn Anya - chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng hiệu ứng từ Năm Du lịch quốc gia sẽ giúp lượng khách tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ”.

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ nghỉ ngơi, các cơ sở lưu trú còn đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm ẩm thực. Các thực đơn được xây dựng công phu, kết hợp tinh hoa ẩm thực vùng miền với những món ăn đặc sản đặc trưng của Gia Lai, nhằm mang lại sự hài lòng tối đa cho du khách trong những ngày đầu xuân.

du-xuan-tet-3.jpg
Khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba (xã Bình Phú) tập trung “thay áo mới” để đón khách du xuân. Ảnh: Đoan Ngọc

Các khu, điểm du lịch cũng tập trung “thay áo mới” để đón khách du xuân. Tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba (xã Bình Phú), bên cạnh việc nâng cấp nhà hàng, nhà nghỉ, đơn vị còn đưa vào hàng loạt dịch vụ mới như xe điện, chèo kayak, SUP và bắn cung.

Ông Trần Minh Trị - Phó Giám đốc điều hành khu du lịch Hầm Hô Rosa Alba, cho biết: “Chúng tôi xây dựng các gói combo gia đình, khách đoàn và niêm yết giá công khai các dịch vụ, nhằm tạo sự thuận tiện nhất cho khách hàng khi vui chơi, thưởng thức ẩm thực trong những ngày Tết”.

Khu du lịch sinh thái Xuân Thủy (phường Thống Nhất) với quy mô 44 ha tập trung vào các không gian check-in mang đậm “hơi thở Tết cổ truyền”. Điểm nhấn là hồ “Mắt biếc” rộng 15 ha cùng các gian hàng trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ chào xuân hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho các gia đình.

du-xuan-tet-4.jpg
Công viên Đồng Xanh (phường An Phú) sẽ mở cửa hoạt động trở lại vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Minh Châu

Đại diện khu du lịch cho biết, dịp Tết sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui xuân; không gian trang trí theo chủ đề Tết, trồng thêm hoa và treo lồng đèn đỏ nhằm tạo không khí tươi vui phục vụ du khách.

Đáng chú ý, Công viên Văn hóa Đồng Xanh (phường An Phú) sẽ chính thức mở cửa trở lại sau thời gian cải tạo. Với hàng nghìn cây hoa hướng dương rực rỡ và các khu vực văn hóa, trong đó, có nhà thờ Quốc Tổ Hùng Vương được chỉnh trang; cùng với đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn” quy tụ nhiều nghệ sĩ tại điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật hứa hẹn hấp dẫn trong dịp đầu năm mới.

du-xuan-tet-6.jpg
Khu vui chơi kết hợp homestay, cà phê Upes Garden (xã Biển Hồ) trang trí không gian, đầu tư các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp phục vụ du khách dịp Tết. Ảnh: NVCC

Sức hút của du lịch Gia Lai dịp Tết này còn đến từ các mô hình du lịch cộng đồng và dịch vụ phụ trợ. Khu vui chơi kết hợp homestay và cà phê Upes Garden (xã Biển Hồ) được trang hoàng mang đến không gian “Tết xưa” phục vụ khách tham quan, chụp ảnh, tổ chức các chương trình hội xuân cho học sinh.

Chị Phan Thị Hoài Thu - chủ khu vui chơi Upes Garden - cho biết: “Ngoài việc chuẩn bị nhân lực, chú trọng dịch vụ lưu trú, ăn uống, chúng tôi còn tổ chức hoạt động trải nghiệm du lịch nông nghiệp như thu hoạch rau thủy canh, dâu tây tại vườn”.

du-xuan-tet-5.jpg
Quán Xanh Side coffee (xã Biển Hồ) đầu tư trồng trên 3.000 cây hoa mai địa thảo, phục vụ nhu cầu check-in của khách. Ảnh: ĐVCC

Các quán cà phê ven rừng thông Biển Hồ cũng đầu tư chỉnh trang để tạo thêm sức hút du khách. Anh Quách Hùng - chủ quán Xanh Side Coffee (xã Biển Hồ) cho biết: “Năm nay quán đầu tư trồng hơn 3.000 cây hoa mai địa thảo đưa từ Đà Lạt về. Những cụm hoa được bố trí dọc không gian quán, tạo điểm nhấn rực rỡ sắc xuân, đáp ứng nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách trong dịp Tết”.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, từ phía cơ quan quản lý đến các doanh nghiệp du lịch và cộng đồng làm du lịch cho thấy Gia Lai đã sẵn sàng cho mùa du lịch Tết Nguyên đán sắp tới. Đây là bước tạo đà quan trọng để du lịch tỉnh nhà khẳng định vị thế và bứt phá mạnh mẽ trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Có thể bạn quan tâm

Những sứ giả văn hóa tại thủ đô

Những "sứ giả văn hóa" tại thủ đô

(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.

Gia Lai: Khai mạc Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông năm 2026

Khai mạc Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông năm 2026

(GLO)- Tối 13-2, tại khu phố Cẩm Văn, UBND phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Lễ hội Mai vàng lần thứ I - 2026 với chủ đề “Mai vàng - Hồn Xuân dân tộc”. Sự kiện này thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Rộn ràng khắp các chợ hoa

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.

Quy Nhơn dang tay đón khách

Quy Nhơn dang tay đón khách

(GLO)- 3 lần được vinh danh là Đô thị Du lịch sạch ASEAN và lọt vào danh sách những điểm đến hấp dẫn của thế giới, Quy Nhơn đang từng bước khẳng định hướng phát triển đô thị du lịch bền vững, thân thiện.

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

(GLO)- Kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026), các hoạt động lễ hội năm nay được tổ chức đồng thời và kết nối hai không gian lịch sử đặc biệt nay đã cùng chung một tỉnh: Tây Sơn thượng đạo - Tây Sơn hạ đạo.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Sau nhiều đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, nhiều vùng trồng hoa Tết tại TP. Huế từng ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề. Bước sang đầu năm 2026, nhờ nỗ lực vượt khó bền bỉ của người nông dân, sắc xuân tươi mới đang dần trở lại trên những cánh đồng hoa cố đô một thời tiêu điều, xơ xác.

null