Châu Á rực rỡ sắc màu, sẵn sàng đón năm mới Bính Ngọ 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người dân nhiều nước châu Á và các cộng đồng người châu Á trên khắp thế giới sẵn sàng đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp và sôi động.

Lễ đón Tết Nguyên đán theo lịch Mặt Trăng được duy trì như một nét đẹp văn hoá tại Việt Nam và nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới như Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hongkong, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc...; cũng như những nơi có đông đảo cộng đồng người gốc Á sinh sống.

Lễ đón Tết Nguyên đán theo lịch Mặt Trăng được duy trì như một nét đẹp văn hoá tại Việt Nam và nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới như Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hongkong, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc...; cũng như những nơi có đông đảo cộng đồng người gốc Á sinh sống.

Đối với cộng đồng người gốc Á, Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng, thời điểm để sum họp, đoàn tụ gia đình, thăm viếng họ hàng, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên và gửi đến nhau lời chúc phúc đầu năm. Theo âm lịch, năm 2026 là năm con ngựa (Bính Ngọ).

Đối với cộng đồng người gốc Á, Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng, thời điểm để sum họp, đoàn tụ gia đình, thăm viếng họ hàng, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên và gửi đến nhau lời chúc phúc đầu năm. Theo âm lịch, năm 2026 là năm con ngựa (Bính Ngọ).​​​​​

Tại Trung Quốc, kỳ Xuân vận của Trung Quốc năm nay bắt đầu từ ngày 2/2 và kéo dài 40 ngày. Giới chức Trung Quốc dự kiến có khoảng 9,5 tỷ lượt di chuyển nội địa, như về quê ăn Tết và du lịch, mức cao kỷ lục và tăng đáng kể so với 9,02 tỷ lượt của năm ngoái.

Tại Trung Quốc, kỳ Xuân vận của Trung Quốc năm nay bắt đầu từ ngày 2/2 và kéo dài 40 ngày. Giới chức Trung Quốc dự kiến có khoảng 9,5 tỷ lượt di chuyển nội địa, như về quê ăn Tết và du lịch, mức cao kỷ lục và tăng đáng kể so với 9,02 tỷ lượt của năm ngoái.

Các lễ hội được tổ chức tại hầu hết các thành phố Trung Quốc để chào đón năm mới. Trong ảnh là một màn biểu diễn tại chợ đêm Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc.​​​​​

Các lễ hội được tổ chức tại hầu hết các thành phố Trung Quốc để chào đón năm mới. Trong ảnh là một màn biểu diễn tại chợ đêm Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc.​​​​​

Một màn biểu diễn múa lân đặc sắc tại thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc.

Một màn biểu diễn múa lân đặc sắc tại thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc.

Màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái chào mừng Tết Nguyên đán tại Hong Kong, Trung Quốc.

Màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái chào mừng Tết Nguyên đán tại Hong Kong, Trung Quốc.

Biểu diễn múa lân tại Bangkok, Thái Lan đón năm mới Bính Ngọ.

Biểu diễn múa lân tại Bangkok, Thái Lan đón năm mới Bính Ngọ.

Tại Indonesia, công tác lắp đặt hệ thống đèn trang trí, chuẩn bị cho các hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại đền Amurva Bhumi ở Jakarta.

Tại Indonesia, công tác lắp đặt hệ thống đèn trang trí, chuẩn bị cho các hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại đền Amurva Bhumi ở Jakarta.

Các tín đồ tiến hành lau rửa tượng thánh tại đền Amurva Bhumi, một nghi lễ truyền thống trước thềm Tết Âm lịch. Hoạt động này thể hiện sự tôn kính, thanh tẩy không gian linh thiêng và gửi gắm ước nguyện bình an, may mắn cho năm mới.

Các tín đồ tiến hành lau rửa tượng thánh tại đền Amurva Bhumi, một nghi lễ truyền thống trước thềm Tết Âm lịch. Hoạt động này thể hiện sự tôn kính, thanh tẩy không gian linh thiêng và gửi gắm ước nguyện bình an, may mắn cho năm mới.

Một chiếc đèn lồng khổng lồ lấy cảm hứng từ linh vật Ngựa trong 12 con giáp được trưng bày tại Singapore. Cùng với đó, hệ thống đèn lồng chào đón Tết Nguyên đán 2026 đã chính thức được thắp sáng tại khu Chinatown, mở màn cho mùa lễ hội lớn nhất trong năm...

Một chiếc đèn lồng khổng lồ lấy cảm hứng từ linh vật Ngựa trong 12 con giáp được trưng bày tại Singapore. Cùng với đó, hệ thống đèn lồng chào đón Tết Nguyên đán 2026 đã chính thức được thắp sáng tại khu Chinatown, mở màn cho mùa lễ hội lớn nhất trong năm...

Chương trình nghệ thuật sắp đặt mang tên “Guardians of Legacy” (Những người gìn giữ di sản), được chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại khu Kwai Chai Hong, Chinatown, Kuala Lumpur, Malaysia.

Chương trình nghệ thuật sắp đặt mang tên “Guardians of Legacy” (Những người gìn giữ di sản), được chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại khu Kwai Chai Hong, Chinatown, Kuala Lumpur, Malaysia.

Người dân Malaysia mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Người dân Malaysia mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Một màn biểu diễn tại Chinatown ở thành phố Manchester, Anh.

Một màn biểu diễn tại Chinatown ở thành phố Manchester, Anh.

Ảnh: Xinhua, GettyImages, Reuters...

Theo Thái Hà (cand)

Có thể bạn quan tâm

Những sứ giả văn hóa tại thủ đô

Những "sứ giả văn hóa" tại thủ đô

(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.

Gia Lai: Khai mạc Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông năm 2026

Khai mạc Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông năm 2026

(GLO)- Tối 13-2, tại khu phố Cẩm Văn, UBND phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Lễ hội Mai vàng lần thứ I - 2026 với chủ đề “Mai vàng - Hồn Xuân dân tộc”. Sự kiện này thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Rộn ràng khắp các chợ hoa

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.

Quy Nhơn dang tay đón khách

Quy Nhơn dang tay đón khách

(GLO)- 3 lần được vinh danh là Đô thị Du lịch sạch ASEAN và lọt vào danh sách những điểm đến hấp dẫn của thế giới, Quy Nhơn đang từng bước khẳng định hướng phát triển đô thị du lịch bền vững, thân thiện.

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

(GLO)- Kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026), các hoạt động lễ hội năm nay được tổ chức đồng thời và kết nối hai không gian lịch sử đặc biệt nay đã cùng chung một tỉnh: Tây Sơn thượng đạo - Tây Sơn hạ đạo.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

null