Ăn gì, chơi gì tại TPHCM dịp Tết Nguyên đán 2026?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tết Nguyên đán 2026, TPHCM mang đến nhiều lựa chọn cho người dân và du khách với chuỗi lễ hội xuân, tour trải nghiệm nội đô, không gian văn hóa truyền thống và các khu vui chơi giải trí mở cửa xuyên Tết.

Saigon WaterGO vừa đưa vào vận hành chuỗi du lịch đường thủy “Hành trình di sản”, kéo dài đến giữa tháng 3/2026. Đây là tour được xây dựng riêng cho mùa Tết.

Du lịch đường sông thu hút du khách.
Du lịch đường sông thu hút du khách.

Theo ông Nguyễn Kim Toản – Giám đốc Công ty Thường Nhật, đơn vị sở hữu Saigon WaterBus và WaterGO cho hay, tour du lịch này trở thành sản phẩm giới thiệu văn hóa trên sông Sài Gòn. Nội dung kết hợp tham quan cảnh quan đô thị với các tiết mục nghệ thuật truyền thống như dân gian Hoa Thanh Tiên, cồng chiêng Tây Nguyên và một số yếu tố văn hóa cung đình Huế.

"Chúng tôi không chỉ bán một tấm vé để đi từ bến này sang bến khác. Chúng tôi đang nỗ lực khơi thông một dòng chảy văn hóa trên sông Sài Gòn", ông Toản nói.

Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú), Lễ hội mùa xuân 2026 chính thức khởi động từ mùng 1 Tết Bính Ngọ và diễn ra suốt ngày đêm với chuỗi hoạt động đa dạng.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật đại cảnh trên sân khấu nước, tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh gắn với hình tượng 14 anh hùng dân tộc. Show diễn kết hợp võ thuật, hiệu ứng hiện đại và pháo hoa, tạo không gian trình diễn quy mô lớn vào ban đêm.

Theo bà Bùi Thị Tố Trinh - Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, lễ hội được định hướng trở thành không gian trải nghiệm Tết Việt dành cho gia đình nhiều thế hệ, giới trẻ và du khách quốc tế, góp phần lan tỏa giá trị gia đình trong đời sống hiện đại.

Khu du lịch Suối Tiên tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh trong dịp Tết
Khu du lịch Suối Tiên tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh trong dịp Tết

Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng góp phần làm sôi động không khí xuân khi áp dụng ưu đãi giảm 30% giá vé trọn gói cho khách mua trực tuyến. Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, Hội xuân dân gian với 12 trò chơi truyền thống được tổ chức liên tục, mang đến không gian vui chơi đậm bản sắc cho gia đình và trẻ nhỏ.

Trong khi đó, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây) mang đến lựa chọn du xuân khác biệt khi tái hiện không gian văn hóa của đồng bào S’tiêng và M’nông. Các hoạt động biểu diễn, giao lưu và giới thiệu bản sắc vùng cao diễn ra từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, giúp người dân và du khách có thêm trải nghiệm văn hóa ngay giữa lòng TPHCM.

Song song với các điểm đến nội đô, Saigontourist cũng giới thiệu tour “Tết với người Sài Gòn - Tây ăn Tết ta”, tổ chức từ mùng 1 đến mùng 4 Tết. Hành trình đưa du khách hòa vào không khí xuân phương Nam, dạo bước phố trung tâm, tham quan Hội hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn, ghé Việt Nam Quốc Tự tìm hiểu tín ngưỡng truyền thống, xin chữ đầu năm và đặc biệt là trải nghiệm bữa cơm sum họp tại nhà người dân địa phương.

Cùng với đó, Lễ hội Xuân Cần Giờ tổ chức xuyên suốt dịp Tết với nhiều hoạt động. Tại không gian Lễ hội hoa xuân, ban tổ chức giới thiệu 300 gốc đào miền Bắc và 300 gốc mai miền Nam. Đáng chú ý là cây mai Phú Quý cổ thụ khoảng 150 năm tuổi được đưa từ An Giang về trưng bày, được giới thiệu là một trong những cây mai vàng cổ lớn tại khu vực miền Tây.

Lần đầu tiên, lễ hội khinh khí cầu được tổ chức trong khuôn khổ một sự kiện xuân dịp Tết Nguyên đán, với 22 khinh khí cầu cỡ lớn. Du khách có thể tham quan, chụp ảnh và ngắm toàn cảnh cung đường hoa, biển và hệ sinh thái Cần Giờ từ trên cao.

Với sản phẩm du lịch được đầu tư đa dạng, ngành du lịch nội đô TPHCM kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút đông đảo du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố trong dịp Tết.

Theo ANH NHÀN (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Những sứ giả văn hóa tại thủ đô

Những "sứ giả văn hóa" tại thủ đô

(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.

Gia Lai: Khai mạc Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông năm 2026

Khai mạc Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông năm 2026

(GLO)- Tối 13-2, tại khu phố Cẩm Văn, UBND phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Lễ hội Mai vàng lần thứ I - 2026 với chủ đề “Mai vàng - Hồn Xuân dân tộc”. Sự kiện này thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Quy Nhơn dang tay đón khách

Quy Nhơn dang tay đón khách

(GLO)- 3 lần được vinh danh là Đô thị Du lịch sạch ASEAN và lọt vào danh sách những điểm đến hấp dẫn của thế giới, Quy Nhơn đang từng bước khẳng định hướng phát triển đô thị du lịch bền vững, thân thiện.

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

(GLO)- Kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026), các hoạt động lễ hội năm nay được tổ chức đồng thời và kết nối hai không gian lịch sử đặc biệt nay đã cùng chung một tỉnh: Tây Sơn thượng đạo - Tây Sơn hạ đạo.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

null